Thủ tướng Hà Lan: "Nếu chức vụ Tổng thư ký NATO do phụ nữ đảm nhận thì tốt"

© AFP 2023 / Olaf KraakThủ tướng Hà Lan Mark Rutte mỉm cười trong trận đấu bóng đá trên sân vận động Johan Cruyff ở Amsterdam
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte mỉm cười trong trận đấu bóng đá trên sân vận động Johan Cruyff ở Amsterdam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, người trước đó đã từ chức, cho biết ông sẽ quan tâm đến vị trí Tổng thư ký NATO.
"Vai trò như vậy sẽ rất thú vị vì nó sẽ mang lại cơ hội đóng góp trong vài năm đối với tình hình trên trường quốc tế trong thời kỳ toàn cầu có những thay đổi nghiêm trọng", - ông Rutte cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Den Haag FM khi nói về cương vị Tổng thư ký NATO.
Ông Mark Rutte nói thêm rằng, về nguyên tắc, ông quan tâm đến việc đảm nhân vị trí quốc tế. Tuy nhiên, theo người đứng đầu chính phủ Hà Lan, cơ hội của ông hiện tại rất hạn chế vì có rất ít vị trí tuyển dụng và có nhiều ứng viên nữ.
Đồng thời, ông Rutte lưu ý "nếu một phụ nữ đảm nhận chức vụ Tổng thư ký NATO thì tốt".
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2023
Hé lộ động thái chôn vùi hy vọng giữ chức Tổng thư ký NATO của Wallace

Bà Kamala Harris nhận thức được khả năng sẽ thành Tổng thống Hoa Kỳ

Trước đó, trả lời phỏng vấn của American Associated Press, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tuyên bố rằng bà nhận thức được khả năng chuyển sang cương vị nguyên thủ quốc gia, tính đến thực tế Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ bước sang tuổi 86 khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng.
"Ai giữ chức Phó Tổng thống cũng đều hiểu rằng khi tuyên thệ thì phải ý thức rất chính xác về trách nhiệm, theo đó có thể phải đảm nhận nhiệm vụ của Tổng thống. Tôi cũng không khác biệt gì", - bà Harris tuyên bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала