Thực hư việc "chaebol" Hàn Quốc rút tiền khỏi Việt Nam

© Sputnik / Svetlana Shevchenkođô la Mỹ
đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chia sẻ với tờ Money Today của Hàn Quốc, SK cho biết đang thảo luận về việc hợp tác kinh doanh lâu dài với Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp lớn. Tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch lấy Việt Nam làm căn cứ kinh doanh ở Đông Nam Á.
Nhà đầu tư Hàn có khẩu vị rót tiền vào các lĩnh vực: phân phối, hàng tiêu dùng, phát triển bất động sản, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp cốt lõi...
Nhiều năm nay SK Group được biết đến là nhà đầu tư lắm tiền nhiều của, rót mạnh vốn vào nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như Vingroup, Masan, PV Oil, Petrolimex, Imexpharm... Trong đó riêng Masan nhận được tới 1,2 tỉ USD, khoản đầu tư lớn nhất của SK tại Việt Nam.
Về tin đồn rút tiền khỏi tập đoàn của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang vào cuối năm nay, một quan chức cấp cao của SK chia sẻ:
"Có thể có một số điều chỉnh danh mục đầu tư khi ngành công nghiệp Việt Nam phát triển, nhưng chúng tôi có kế hoạch củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong tương lai. Ví dụ, Tập đoàn Masan là đối tác chiến lược quan trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác từ tầm nhìn dài hạn".
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Con số ấn tượng 48 tỷ USD của Samsung có sự hỗ trợ tuyệt vời của Việt Nam
Trong khi đó, một quan chức kinh tế chia sẻ với truyền thông Hàn cho biết SK Group có thể điều chỉnh danh mục đầu tư hiện tại của mình để đầu tư vào các lĩnh vực mới như kinh doanh xanh, nhưng sẽ không vội vàng thu hồi khoản đầu tư.
Được biết, trong chuyến đi mới đây, ông Chey Tae-won, Chủ tịch SK Group, đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, nhằm thảo luận về các dự án hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực. Vị Chủ tịch Tập đoàn cũng nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác chiến lược như rất nhiều năm nay.
Cũng liên quan đến tin đồn này, đại diện Masan cho biết SK đã góp khoảng 11.000 tỉ đồng để mua cổ phiếu và trở thành nhà đầu tư ngoại lớn nhất của. Số vốn trên giúp Masan đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng, cơ cấu tài chính, giảm tỉ lệ nợ/EBITDA (đo lường khả năng thanh toán nợ phát sinh)...
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2023
Chủ tịch Masan không còn là tỷ phú USD
Theo thỏa thuận, nhà đầu tư Hàn Quốc được quyền bán cổ phiếu sau 3 năm nắm giữ, bằng giá mua ban đầu, tức khoảng 80.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần trên Masan có thể thỏa thuận thu lại, hoặc dàn xếp cho một bên khác nhảy vào. Thời gian thực hiện thương vụ từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024.
Phía Tập đoàn Masan khẳng định SK là đối tác dài hạn. Đối với phần vốn sở hữu của SK tại Masan, "đôi bên đã thống nhất hợp tác cùng nhau để triển khai một lộ trình nhiều năm giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông của cả hai doanh nghiệp".
Ngoài ra, Masan cũng vừa thu hút thành công vốn đầu tư từ quỹ Bain Capital (Mỹ), có thể lên tới 12.250 tỉ đồng (tiền mặt và tương đương tiền).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала