Tổng thống Philippines nói ông gặp ma trong cung điện của cha mình

© AP Photo / Aaron Favila/PoolTổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông đã nhìn thấy những vật thể chuyển động và gặp phải "ma" cũng như hiện tượng siêu nhiên trong dinh tổng thống khi còn nhỏ.
Nhà lãnh đạo hiện tại của Philippines là con trai của cựu độc tài Ferdinand Marcos, người nắm quyền điều hành Philippines từ năm 1965 đến năm 1986.
Trong video blog nhân dịp Halloween năm ngoái, Marcos Jr. cho biết ông và những người bạn đã “săn ma” trong cung điện của cha mình.
“Một người bạn của tôi định mở cửa nhà vệ sinh nhưng trước khi anh ấy kịp nắm lấy tay nắm cửa thì cánh cửa bật mở. Chúng tôi hét lên”, - Marcos nhớ lại. Khi đó đã 2 giờ sáng, bọn trẻ bật đèn và mở nhạc ầm ĩ.
Ngoài ra, Marcos nhớ lại cảnh chiếc đèn chùm lắc lư và những chiếc ghế chuyển động, và ông không thể tránh khỏi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
"Một lần, vào lúc nửa đêm, tôi trở về phòng và đóng cửa lại. Khi tôi mở ra, những chiếc ghế bắt đầu di chuyển. Tôi báo với bảo vệ rằng ngôi nhà bị ma ám", - trang báo Inquirer trích dịch lời Marcos từ tiếng Tagalog mà ông đã nói chuyện trong video-blog.
Theo nhà lãnh đạo hiện tại của Philippines, việc đèn chùm đung đưa có thể được giải thích là do một trận động đất, nhưng chẳng hạn, chỉ có một đèn chùm đung đưa chứ không phải tất cả.
Chung cư Amber Court Villa D'Genting Resort, Malaysia - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Cư dân chung cư Malaysia xin chính quyền che chở khỏi những tay săn ma
“Khi tôi bước lên cầu thang vào ban đêm, tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau“ - ông Marcos nói.
Tổng thống đương nhiệm của Philippines mới 7 tuổi khi chuyển đến cung điện cổ kính sau khi cha ông lên nắm quyền.
Marcos Jr. trở thành tổng thống Philippines sau cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2022 và sớm tuyên bố rằng cha ông không phải là một nhà độc tài. Vì điều này, ông đã nhận được làn sóng chỉ trích từ các nhà hoạt động do những người lãnh đạo cầm đầu đã từng phải chịu ảnh hưởng thiết quân luật vào những năm 70 thế kỷ trước.
Marcos Sr. áp đặt thiết quân luật vào năm 1972 và cầm quyền ở Philippines trong 14 năm. Sau khi bị tước bỏ quyền lực trong cuộc đảo chính không đổ máu, ông cùng gia đình trốn sang Hawaii, Mỹ vào tháng 2 năm 1986.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала