Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 bắt đầu đợt xả thải thứ ba

© AFP 2023 / TORU HANAI Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản "Fukushima-1".
Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản Fukushima-1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty TEPCO điều hành nhà máy điện hạt nhân xảy ra sự cố Fukushima-1 ở Nhật Bản đã bắt đầu xả lô nước phóng xạ nồng độ thấp thứ ba đã được làm sạch qua hệ thống ALPS ra biển, hãng Kyodo đưa tin.
Theo tài liệu của công ty, nồng độ tritium trong nước xả ra là 55-77 becquerel/lít, thấp hơn đáng kể so với mức quy định là 1.500 becquerel/lít.
Trong đợt xả nước thứ ba, dự kiến nhà máy sẽ xả ra biển gần 7,8 nghìn mét khối nước với tổng hàm lượng tritium là 130 nghìn becquerel. Đợt xả nước thứ ba dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày giống như hai đợt trước.
Vào ngày 24 tháng 8 công ty TEPCO bắt đầu xả ra biển lượng nước trước đây dùng để làm mát các lò phản ứng bị hư hại và sau đó được lọc trong hệ thống ALPS. Hệ thống cho phép trừ bỏ được 62 loại phóng xạ hạt nhân ngoại trừ tritium. Lượng nước này được giữ trong các bể chứa khổng lồ tại khuôn viên nhà máy. Đến nay gần 90% tổng dung tích 1,37 triệu tấn của các bể chứa nói trên đã được lấp đầy.
Bể chứa nước nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2023
Hai người ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 nhập viện do nhiễm phóng xạ
Tổng lượng nước xả ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 gặp sự cố ở Nhật Bản trong năm tài chính 2023 (kết thúc vào ngày 31/3/2024) sẽ là 31,2 nghìn tấn với lượng phóng xạ tritium tổng cộng là 5 nghìn tỷ becquerel.
Bất chấp tuyên bố của TEPCO và chính quyền Nhật Bản rằng việc xả thải nói trên không gây ra mối đe dọa cho môi trường hay con người, Trung Quốc và một số nước khác vẫn chỉ trích gay gắt hành động này. Cụ thể Trung Quốc đã cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản và tăng cường kiểm soát hải quan đối với các sản phẩm khác từ nước này. Cơ quan Rosselkhoznadzor của Nga ngày 16/10 cũng tuyên bố cùng tham gia các biện pháp hạn chế của Trung Quốc liên quan đến thủy sản xuất khẩu từ Nhật Bản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала