Thủ tướng Hà Lan đến Việt Nam để nâng cấp hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao

© Ảnh : Vũ Minh Đức - TTXVNThủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 1/11, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2/11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cho biết tháp tùng Thủ tướng Rutte là đoàn doanh nghiệp gồm 23 công ty và tổ chức trong lĩnh vực công nghệ cao và số hóa.
Đón đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam cùng một số cán bộ của Bộ Ngoại giao. Phía Hà Lan ra đón Đoàn có Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar cùng một số cán bộ của Đại sứ quán Hà Lan ở Hà Nội.
Nhà máy chế biến gỗ ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Hàng trăm doanh nhân từ Hà Lan và Bỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam
Chia sẻ về trọng tâm của chuyến thăm, Đại sứ Hà Lan Kees van Baar cho biết chuyến thăm lần này sẽ giúp hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Mark Rutte sẽ gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai bên sẽ cùng trao đổi về các cơ hội tăng cường thương mại, đầu tư giữa hai nước và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đối tác truyền thống như nước sạch, nông nghiệp, logistics, cũng như các lĩnh vực mới như số hóa và công nghệ cao…
Hai thủ tướng sẽ sẽ chứng kiến lễ kí kết các thỏa thuận thúc đẩy hợp tác trong hỗ trợ hải quan, thăm dò và khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng, hợp tác kinh doanh trong ngành công nghiệp bán dẫn và trong công nghệ chiếu sáng thông minh.
Thủ tướng Rutte sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ cao do Đại sứ quán Hà Lan tổ chức tại Trung tâm R&D Samsung.
Tại diễn đàn, các đối tác địa phương và quốc tế trong ngành cùng chia sẻ góc nhìn về vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ cao trên toàn cầu, cũng như các chiến lược và khuyến nghị để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.
Bên cạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM, các doanh nghiệp Hà Lan sẽ đến thăm thực tế và gặp gỡ các đối tác kinh doanh tại cả hai thành phố. Qua đó nhằm tăng cường hiểu biết về thị trường và môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Hoạt động của đoàn doanh nghiệp tại TP.HCM sẽ do Thứ trưởng phụ trách Kinh tế đối ngoại Hà Lan Michiel Sweers dẫn đầu.
Ông Rutte từng thăm chính thức Việt Nam vào tháng 6/2014 và 4/2019, nhiều lần đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Hà Lan. Ông đã khẳng định "Hà Lan là người bạn châu Âu của Việt Nam". Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Hà Lan hồi tháng 12/2022.
VinFast ra mắt các mẫu xe điện mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2023
Việc tăng vốn đầu tư vào Hà Lan của Vingroup là khả thi
Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/4/1973. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước năm 2010, Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực năm 2014 và Đối tác toàn diện năm 2019.
Đại sứ Hà Lan Kees van Baar chia sẻ, trọng tâm chính trong chuyến thăm lần này là thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.
Hà Lan cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương năm 2022 đạt 11,09 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2021. Hà Lan có khoảng 400 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn 13,5 tỷ USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала