Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik Việt Nam, 1920
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có từ Dải Gaza.

Cựu quan chức LHQ: Mỹ đứng về phía Israel trong xung đột Trung Đông

© AP Photo / Jon ElswickCờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ
Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ không phải là trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Palestine-Israel, mà là một bên can dự đứng về phía Israel, ông Craig Mokhiber, cựu giám đốc văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ tại New York nói với Sputnik.
Mới đây ông Mokhiber đã từ bỏ chức vụ tại Liên hợp quốc vì cách tiếp cận của tổ chức đối với việc giải quyết vấn đề Palestine-Israel. Vị quan chức cấp cao này đã thôi việc tại LHQ từ ngày 1/11.
Theo ông, “tất cả các chuyên gia và chuyên viên tại Liên hợp quốc đều thừa nhận rằng “Bộ tứ Trung Đông” là một cơ quan không đủ uy tín và kém hiệu quả”. Như ông Mokhiber nhận xét, điều này nên được chính các thành viên của Bộ tứ nhận ra.
"Một phần nguyên nhân nữa là trong nhiều năm Mỹ và châu Âu vẫn được coi là trung gian hòa giải các cuộc xung đột. Nhưng đó là sự xuyên tạc thực tế một cách trắng trợn. Ví dụ, chúng ta phải nhận ra rằng Mỹ không phải là trung gian hòa giải, mà là là một bên trong cuộc xung đột và đứng về phía Israel", - ông nhấn mạnh.
Maria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
BNG Nga: Mỹ triển khai hệ thống phòng không phòng thủ tên lửa ở Trung Đông là hành động khiêu khích
Như cựu quan chức này chỉ rõ, Hoa Kỳ cung cấp hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel và thực hiện hợp tác tình báo với nước này
“Họ cung cấp vỏ bọc ngoại giao, kể cả trong Hội đồng Bảo an, để ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể đưa Israel ra trước công lý. Họ cũng đang hỗ trợ kinh tế cho nước này”, - ông nói.
Theo quan điểm của ông, “thật ảo tưởng khi cho rằng họ (Hoa Kỳ) có thể đóng bất cứ vai trò nào khác”.

"Điều này cũng phổ biến trong một bộ phận đáng kể các nước châu Âu. Thay vì ủng hộ việc bảo vệ nhân quyền, chúng ta lại thấy các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, đang bảo vệ cho những hành động vi phạm trắng trợn luật nhân đạo mà Israel thực hiện tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng", - ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала