Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik Việt Nam, 1920
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có từ Dải Gaza.

Hơn 620 người sẽ có thể rời Gaza vào thứ Sáu

© AFP 2023 / Bashar TalebNgười Palestine di tản một phụ nữ bị thương trong vụ tấn công của Israel vào Gaza
Người Palestine di tản một phụ nữ bị thương trong vụ tấn công của Israel vào Gaza - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Theo dữ liệu cập nhật, hơn 620 người, bao gồm cả những người có hai quốc tịch, sẽ có thể rời khỏi Dải Gaza của Palestine vào thứ Sáu, căn cứ danh sách do chính quyền trạm kiểm soát Rafah công bố trên mạng xã hội.
Theo danh sách 621 người, những người được sơ tán hôm thứ Sáu bao gồm cả công dân nước ngoài và người Palestine có hai quốc tịch. Danh sách này được chia thành những người mang hộ chiếu Hoa Kỳ, chiếm phần lớn, cũng như những người mang hộ chiếu Anh, Ý, Đức, Pháp và Mexico.
Không có công dân Nga nào trong danh sách người mang hộ chiếu nước ngoài sơ tán khỏi khu vực này.
Hậu quả của một cuộc không kích vào Nhà thờ cổ kính Thánh Porphyry ở khu vực Az-Zaytun ở Thành phố Gaza. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Ai Cập nỗ lực sơ tán khoảng 7.000 công dân nước ngoài từ hơn 60 quốc gia khỏi Gaza
Tối thứ Năm, đại diện trạm kiểm soát Rafah, Wail Abu Omar, nói với Sputnik rằng hơn 400 người đã vượt biên giới trong ngày.
Hôm thứ Năm, khoảng 600 người có quốc tịch các quốc gia khác đã có cơ hội rời khỏi Dải Gaza của Palestine, nơi đang diễn ra giao tranh. Theo danh sách mà Sputnik nhận được từ cơ quan quản lý trạm kiểm soát Rafah ở biên giới giữa khu vực này và Ai Cập, danh sách này bao gồm các công dân của Hy Lạp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Ý và Bahrain.
Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết họ đang nỗ lực sơ tán khoảng 7.000 người nước ngoài từ hơn 60 quốc gia khỏi Dải Gaza.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала