Tướng Mỹ phàn nàn về phi công Nga và Trung Quốc

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-27
Máy bay chiến đấu Su-27 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các phi công của Nga và Trung Quốc hay "chạm trán " với máy bay Mỹ ở nhiều điểm nóng khác nhau nhằm mục đích luyện tập, ý kiến này là của Tướng Mark Kelly chỉ huy Không quân Hoa Kỳ nêu ra được báo Business Insider dẫn đăng.
Theo tờ báo, chỉ riêng trong năm qua đã ghi nhận một số tình huống “nguy hiểm”, trong đó có trường hợp xảy ra hồi tháng 3 khi một chiếc Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ khiến chiếc máy bay này lao xuống Biển Đen. Các quân nhân Mỹ cũng coi hành động của các phi công Nga ở Syria và việc Trung Quốc bay chặn máy bay Mỹ là nguy hiểm, ấn phẩm cho biết.
“Có một số lý do khiến việc này xảy ra. Một lý do trong đó là họ (Nga và Trung Quốc) muốn tập luyện với những đội bay giỏi nhất thế giới và họ có thể làm được điều đó”, - tướng Kelly nói.
Máy bay Nga tại sân bay Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2023
Hành động của phi công Nga khiến Mỹ nghĩ đến chuyện rời khỏi Syria
Ông nói thêm rằng cả Nga và Trung Quốc đều muốn thử nghiệm máy bay và phi công của họ trước Mỹ và cảm thấy tự tin khi biết rằng họ có thể cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực này.
Bộ Quốc phòng Nga trước đây đã nhiều lần chỉ ra những hành vi vi phạm thỏa thuận giữa hai bên của Không quân Mỹ ở Syria. Cụ thể vào ngày 14/7 máy bay chiến đấu của Mỹ đã 5 lần vi phạm không phận Syria ở khu vực Al-Tanf, nơi có các tuyến đường hàng không quốc tế đi qua. Vài ngày sau, phi công F-16 điều khiển hệ thống ngắm mục tiêu nhằm vào máy bay Nga. Tổng cộng “liên quân chống khủng bố quốc tế” do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã thực hiện 12 hành vi vi phạm giao thức giảm xung đột chỉ trong một ngày. Tất cả đều liên quan đến các chuyến bay không người lái không được thỏa thuận trước với phía Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала