Người dân đã ngừng phản đối xây dựng cảng container Long Sơn

© Ảnh : Trịnh Duy Hưng - TTXVNThanh Hóa: Triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3, Cảng container Long Sơn
Thanh Hóa: Triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3, Cảng container Long Sơn    - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo cụ thể về tình hình triển khai bến số 3, dự án xây cảng container Long Sơn tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn (nằm trong Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn).
"Từ ngày 1/11 và sáng 2/11 người dân đã không còn tập trung phản đối nữa. Tàu thuyền đã đi đánh bắt hải sản bình thường, học sinh cũng đã đi học trở lại", ông Mai Hưng Quang, Phó chủ tịch UBND xã Hải Hà (TX.Nghi Sơn) trao đổi với Thanh Niên.
Liên quan tới việc xây dựng bến cảnh này, nhiều ngày qua, một số tài khoản mạng xã hội, tổ chức phản động đã đăng tải nhiều thông tin cho rằng chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng dự án này.
Ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, khẳng định với báo Người Lao Động đây là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật. Việc xây dựng bến số 3 hoàn toàn trên diện tích mặt nước, không ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân, nên không thể có việc cưỡng chế xảy ra.
Thanh Hóa: Ngư dân xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn) chưa đồng thuận để triển khai xây dựng bến số 3 Cảng Container Long Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2023
Dân tụ tập căng băng rôn phản đối dự án cảng Long Sơn: Thanh Hoá đã khởi tố vụ án
Ngoài ra, phạm vi xây dựng hạng mục bến cảng là 1km tính từ bờ biển trở ra, do đó không ảnh hưởng lớn đến ngư trường khai thác của người dân.
Với những thông tin sai sự thật, UBND thị xã Nghi Sơn đã có báo cáo cụ thể và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa rà soát và có hướng xử lý các trường hợp đăng tải thông tin trên mạng xã hội sai lệch về chủ trương thực hiện dự án.
Vụ việc hàng trăm người dân xã Hải Hà tập trung phản đối xây dựng cảng container Long Sơn số 3 diễn ra từ ngày 17/10. Lý do chủ yếu người dân xã Hải Hà đưa ra là việc xây dựng, sử dụng cảng container Long Sơn số 3 sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác hải sản của người dân.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẳng định dự án chỉ làm ảnh hưởng ít đến một số hộ có nghề kéo rùng, xăm moi... ven bờ; còn lại 415 tàu thuyền đánh bắt hải sản thì không bị ảnh hưởng. Dự án cũng đã đầy đủ thủ tục theo quy định.
Cảng thương mại biển ở Primorsky Krai - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2023
Việt Nam sẵn sàng xem xét khả năng mở cảng nội địa ở Nga
Trước đó, ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Nghi Sơn đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng khi hàng trăm người dân tập trung phản đối, di chuyển trên trục đường 513 gây ách tắc giao thông.
Đêm 31/10, khi lực lượng chức năng triển khai phương án đảm bảo an toàn thi công bến cảng, hàng trăm người tiếp tục tập trung phản ứng. Một số cảnh sát làm nhiệm vụ đã bị ném đá, cát.
Công an hôm đó đã tạm giữ hơn 20 người để phục vụ điều tra. Những người này hiện được tại ngoại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала