Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 lần đầu bắn hạ tên lửa hành trình

© Ảnh : U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesTiêm kích F-35 F-35A Lightning II.
Tiêm kích F-35 F-35A Lightning II. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã sử dụng chiến đấu cơ F-35I Adir để đánh chặn tên lửa hành trình. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc một mục tiêu như vậy bị máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ bắn hạ, Breaking Defense thông báo.
“Một tên lửa hành trình phóng từ phía đông-nam về hướng không phận Israel đã bị hệ thống giám sát và phát hiện của Không quân nhận biết. Sau khi theo dõi quỹ đạo của tên lửa hành trình, các chiến đấu cơ Adir đã xuất kích và thành công đánh chặn tên lửa”, - tin từ IDF cho biết.
Israel không nêu rõ loại đạn mà phi công chiến đấu cơ đã sử dụng để đánh chặn tên lửa. Theo ấn phẩm Breaking Defense, F-35I của Israel mang tên lửa «không đối không» AIM-9X Sidewinder và AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến).
Máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2023
Đức tham gia sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình F-35
F-35I của Israel khác với phiên bản gốc của mẫu máy bay này ở chỗ có các thiết bị lắp đặt trên máy bay do chính Israel sản xuất. Năm 2017, F-35I được công nhận đã đạt mức sẵn sàng chiến đấu và năm 2018 được sử dụng lần đầu tiên trong điều kiện thực chiến. Tổng cộng, Không quân Israel dự kiến nhận 75 máy bay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала