Cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị kết án 5 năm tù vì tấn công cảnh sát

© AP Photo / Jose Luis MaganaVụ tấn công Điện Capitol
Vụ tấn công Điện Capitol - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bị kết án 5 năm 10 tháng tù vì hành hung các sĩ quan cảnh sát trong vụ tấn công Điện Capitol hồi tháng 1 năm 2021, hãng tin AP đưa tin.
Cựu chiến binh Thủy quân lục chiến từng được bổ nhiệm làm quan chức chính trị của Bộ Ngoại giao trong chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã bị kết án gần sáu năm tù vì tấn công các sĩ quan cảnh sát trong vụ tấn công Điện Capitol.
Như hãng tin AP lưu ý, ông Federico Klein đã bị kết án 5 năm 10 tháng tù, anh ta cũng phải nộp phạt 3 000 đô la và 2 000 đô la tiền bồi thường thiệt hại.
Theo các công tố viên liên bang, ông Klein liên tục hành hung các sĩ quan, khuyến khích những kẻ bạo loạn khác tham gia cuộc ẩu đả và cố gắng ngăn cảnh sát đóng cổng vào.
© AP Photo / John MinchilloVụ tấn công Điện Capitol
Vụ tấn công Điện Capitol - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Vụ tấn công Điện Capitol

Bà Clinton so sánh những người ủng hộ Trump với các thành viên giáo phái

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton so sánh những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Donald Trump với các thành viên theo giáo phái.Trong cuộc phỏng vấn với CNN, bà nêu rõ sự cần thiết phải "lập trình lại" những người ủng hộ Đảng Cộng hòa.
"Thật không may, có nhiều kẻ cực đoan trong số này, những kẻ cực đoan MAGA (Make America Great Again, "Khôi phục vị thế nước Mỹ"), đang nhận lệnh từ ông Donald Trump, người không còn uy tín dưới bất kỳ hình thức nào", - bà Clinton nói.
Theo bà, cần phải tiến hành "chính thức hủy bỏ chương trình của các thành viên giáo phái MAGA". Đây là cách bà Clinton gọi những người tiếp tục ủng hộ ứng cử viên tổng thống Mỹ sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала