Vua Charles III lần đầu tiên có bài phát biểu tại Quốc hội Anh với tư cách quốc vương

© AFP 2023 / Kirsty WigglesworthVua Charles III của Anh trong lễ khai mạc quốc hội tại Viện Quý tộc
Vua Charles III của Anh trong lễ khai mạc quốc hội tại Viện Quý tộc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vua Charles III của Vương quốc Anh đã có bài phát biểu tại Quốc hội Anh, ông nêu bật các ưu tiên lập pháp của chính phủ, đây là lần đầu tiên ông chính thức khai mạc phiên họp quốc hội mới trên tư cách quốc vương.
Lễ khai mạc phiên họp đánh dấu sự khởi đầu chính thức của năm quốc hội và là một trong những nghi lễ nổi bật nhất ở Anh, phần chính trong đó là bài phát biểu của quốc vương. Văn bản bài phát biểu do chính phủ nước này soạn và được nội các bộ trưởng thông qua, và nhà vua chỉ nêu lên những dự luật chính mà các đại biểu sẽ phải làm việc trong năm quốc hội tới.
© AFP 2023 / Kirsty WigglesworthVua Charles III của Anh trong lễ khai mạc phiên họp quốc hội
Vua Charles III của Anh trong lễ khai mạc quốc hội tại Viện Quý tộc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2023
Vua Charles III của Anh trong lễ khai mạc phiên họp quốc hội
Bài phát biểu của Charles III kéo dài hơn 11 phút. Mở đầu bài phát biểu của mình, quốc vương đã tỏ lòng thành kính tưởng nhớ cố Nữ hoàng Elizabeth II, sau đó ông chuyển sang vạch ra các ưu tiên của chính phủ đất nước. Chính quyền Anh có ý định thúc đẩy "tăng trưởng kinh tế và bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn của người dân".
© AFP 2023 / Kirsty WigglesworthVua Charles III của Anh trong lễ khai mạc phiên họp quốc hội
Vua Charles III của Anh trong lễ khai mạc quốc hội tại Viện Quý tộc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2023
Vua Charles III của Anh trong lễ khai mạc phiên họp quốc hội

21 điều luật

Tổng cộng, chính phủ dự định ban hành 21 điều luật trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, giáo dục, tư pháp và trật tự, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác để cải thiện cuộc sống trong nước.
Buổi lễ diễn ra tại Viện Quý tộc (House of Lords) của Quốc hội Anh. Vua Charles III đọc bài phát biểu, ngồi trên ngai vàng trong trang phục trang trọng và đội vương miện trên đầu. Ngồi trên ngai vàng bên trái ông còn có Nữ hoàng Camilla.
Cặp đôi hoàng gia đến Cung điện Westminster, nơi Quốc hội Anh họp, trên chiếc xe ngựa cùng với đoàn vệ binh. Họ đã gặp các nhà hoạt động của phong trào chống chế độ quân chủ Republic với các biểu ngữ ghi "Không phải vua của tôi".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала