Dự án làm 20 năm chưa bàn giao, Chủ tịch Bạc Liêu đề nghị lập đoàn thanh tra

© Ảnh : Ngọc ViênDự án khu dân cư phía bắc TP.Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư thiếu hàng loạt các thủ tục pháp lý, nhưng chủ đầu tư nhiều lần lén lút san ủi mặt bằng, thi công công trình.
Dự án khu dân cư phía bắc TP.Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư thiếu hàng loạt các thủ tục pháp lý, nhưng chủ đầu tư nhiều lần lén lút san ủi mặt bằng, thi công công trình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra kiểm tra lại toàn bộ dự án làm 20 năm hạ tầng chưa xong, chưa bàn giao.
Ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã đề nghị thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị địa ốc Bạc Liêu (TP Bạc Liêu), theo nguồn tin của Dân trí,
Ông Thiều yêu cầu các cơ quan chức năng xem lại các quy định trước đây, kêu gọi đầu tư, thu hồi đất… cái nào vướng mắc cần phải xử lý để có có báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vấn đề này. Chủ tịch Bạc Liêu nhấn mạnh, một dự án đến 20 năm rồi mà hạ tầng chưa xong, chưa bàn giao là rất khó chấp nhận.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản phải điều tiết lại tiến độ xây dựng do sức mua giảm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2023
Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ nợ 1.000 sổ đỏ của Bách Đạt An
Trước đó, ông Nguyễn Chí Luận, chủ đầu tư dự án Khu Đô thị Địa ốc Bạc Liêu cho rằng, dự án khu Đô thị Địa ốc hoàn thành hơn 90%, phần còn lại không giải tỏa được. Tuy nhiên, do dự án này tiếp giáp một dự án khác, sau đó UBND tỉnh thu hồi 1 phần, do đó đánh giá về mức độ hoàn thành hạ tầng chưa đạt.
"Tôi làm dự án này năm 39 tuổi, đến nay gần 60 tuổi nhưng dự án vẫn chưa bàn giao cho địa phương do một phần đất chưa giải tỏa được", ông Luận cho biết.
Quảng Ninh phạt hành chính 125 triệu đồng đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường Vịnh Hạ Long - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2023
Phạt chủ đầu tư dự án lấn biển vịnh Hạ Long
Chủ đầu tư cũng nêu thực tế, dự án trước đây là bãi rác nên rất khó hoàn thành cơ sở hạ tầng, chậm là do điều kiện khách quan. Vì vậy, nông Luận yêu cầu đánh giá lại, chỗ nào đạt thì cho chuyển nhượng, chỗ nào chưa đạt thì doanh nghiệp sẽ khắc phục.
Bên cạnh đó, việc đường làm 20 năm nên xuống cấp nhưng không có vốn để duy tu sửa chữa, dẫn đến tồn tại một số hộ tái định cư chưa chuyển nhượng được. Vì vậy, ông Luận kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo địa phương tiếp nhận dự án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала