Mỹ phải chi 100 triệu USD/năm để rà phá bom mìn tại Việt Nam, Lào và Campuchia

© AP Photo / Heng SinithChuyên gia phá bom mìn
Chuyên gia phá bom mìn - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Dự luật này khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ trong việc hỗ trợ tài chính nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.
Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin của đảng Dân chủ, đại diện cho bang Wisconsin, thành viên Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện và Thượng nghị sĩ Jerry Moran của đảng Cộng hòa, đại diện bang Kansas, vừa trình dự luật lưỡng đảng quy định cấp ngân sách cho việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, theo TTXVN.
Dự luật này được đưa ra hôm 1/11, trong khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ trong việc hỗ trợ tài chính nhằm rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Trước mắt, mỗi năm Mỹ phân bổ 100 triệu USD cho công tác này trong giai đoạn 2025-2029.
Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm Bangkok - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Đại sứ Mỹ tuyên bố: Đường lên "đồi thịt băm" đã sạch bom mìn
Trước đó, hồi tháng 4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã ký ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực trưng bày nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh.
Theo thỏa thuận đã ký, USAID sẽ giúp Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh xây dựng một không gian trưng bày hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, với các tính năng tiếp cận thuận tiện cho khách tham quan, đồng thời tuân thủ các quy tắc đạo đức quốc tế trong lĩnh vực bảo tàng. Nội dung trưng bày sẽ tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác chính là khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý môi trường và hỗ trợ người khuyết tật.
Lễ chào mừng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2023
Mỹ khẳng định trách nhiệm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Theo Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia cho biết, ước tính hiện nay số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800.000 tấn. Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Hiện Việt Nam có trên 7,06 triệu người khuyết tật, trong đó có hàng vạn người là nạn nhân bom mìn và bị phơi nhiễm chất độc hoá học da cam/dioxine.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала