Báo cáo của Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamNhững người đang đi xe máy qua trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở trung tâm thành phố Hà Nội
Những người đang đi xe máy qua trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở trung tâm thành phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tại họp báo chiều 9/11, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra bình luận xung quanh việc Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ.
Về vấn đề trên, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, nêu rõ:
“Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông tin chính thức về vấn đề này. Báo cáo "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ" đã đưa 6 nền kinh tế trong đó có Việt Nam vào danh sách giám sát thao túng tiền tệ. Báo cáo này khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ và đưa ra nhận xét tích cực về chính sách điều hành tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam. Thời gian tới, trên tinh thần Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ và các bên trao đổi thường xuyên, hiệu quả với Hoa Kỳ để chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết, tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong quan hệ kinh tế song phương góp phần đưa quan hệ này phát triển ổn định và bền vững, đáp ứng nhu cầu của hai bên”.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Việt Nam không nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ
Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã ban hành báo cáo "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ". Báo cáo xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên cơ sở 3 tiêu chí: thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài.
Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đưa 6 nền kinh tế vào danh sách giám sát, gồm Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore, Đài Loan và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam vượt ngưỡng 2 tiêu chí là thặng dư thương mại song phương hàng hóa, dịch vụ với Mỹ (đạt 105 tỷ USD, vượt ngưỡng 15 tỷ USD) và thặng dư cán cân vãng lai (đạt 19 tỷ USD, tương đương 4,7% GDP, vượt ngưỡng 3% GDP).
Đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2023
Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách giám sát thao túng tiền tệ
Trong báo cáo trước đó công bố hồi tháng 11/2022, Việt Nam chỉ vượt ngưỡng một tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Mỹ nên Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.
Việt Nam cũng từng nằm trong danh sách giám sát của Mỹ từ tháng 5/2019 khi 2 tiêu chí xuất siêu sang Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai vượt ngưỡng. Tới giữa tháng 12/2020, Mỹ xác định Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала