Mỹ đã hết đạn pháo vì xung đột ở Ukraina và Israel

© Ảnh : Twitter/U.S. Embassy KyivViện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev
Viện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ cần Quốc hội phê duyệt phân bổ 3,1 tỷ USD mua đạn pháo 155 mm để mở rộng sản xuất, Reuters viết.
Theo Trợ lý Bộ trưởng Bộ Mua sắm và Thiết bị Quân đội Hoa Kỳ Douglas Bush, điều này là cần thiết để nhanh chóng bổ sung lượng hàng dự trữ đã cạn kiệt do cung cấp cho Ukraina và bây giờ là cho Israel, bài báo cho biết.
“Khoản tài trợ này sẽ mở rộng dây chuyền sản xuất, củng cố nền kinh tế Mỹ và tạo ra việc làm mới” - ông Douglas Bush nói.
Người đối thoại của hãng tin cho biết, yêu cầu này hiện đang được xem xét tại Quốc hội.
 Tên lửa ATACMS  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ yêu cầu đóng cửa biên giới để đổi lấy viện trợ cho Ukraina
“Trong số 3,1 tỷ USD được phân bổ (nếu được phê duyệt) cho pháo 155 mm, khoảng một nửa sẽ dành cho việc xây dựng tiềm lực công nghiệp và phần còn lại để mua đạn pháo” - ông Douglas Bush nói.
Theo Reuters, Hoa Kỳ có kế hoạch tăng sản lượng đạn pháo 155 mm hàng tháng lên 100 nghìn vào năm 2025.
Nhu cầu về đạn pháo cỡ nòng này tăng mạnh kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraina vào tháng 2/2022. Nguồn cung cấp cho quốc phòng của Mỹ đã cạn kiệt khi nước này liên tục gửi đạn pháo tới Kiev, Reuters viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала