Nga sẽ giúp Việt Nam đào tạo phi công trực thăng cứu hộ

© Sputnik / Ivan Onuchin / Chuyển đến kho ảnhпаводок спасатели спасение спасатель ми-8 вертолет
паводок спасатели спасение спасатель ми-8 вертолет - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công trực thăng cứu hộ, Bộ trưởng Alexander Kurenkov cho biết hôm thứ Năm trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm.
"Chúng tôi được biết Bộ Công an hiện đang tích cực nghiên cứu việc thành lập các đơn vị trực thăng. Về phần mình chúng tôi hoàn toàn chia sẻ sự quan tâm của các bạn trong việc này. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn và thu xếp để đoàn của các bạn đến thăm Trung tâm cứu hộ hàng không tích hợp Krasnoyarsk thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga", - ông nói.
Ông Kurenkov lưu ý rằng năm nay các đồng nghiệp Việt Nam có kế hoạch thăm các doanh nghiệp sản xuất thiết bị trực thăng chuyên dụng.
Theo Bộ trưởng, chuyến thăm của các chuyên gia Việt Nam tới Trung tâm Krasnoyarsk thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp sẽ giúp họ có được thông tin về đặc thù vận hành trực thăng Nga trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hỏa cũng như những ý kiến tư vấn cần thiết về huấn luyện phi công và đội ngũ nhân viên kỹ thuật.
Tập trận trong khu vực Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Nga mời Việt Nam tham gia diễn tập ứng phó khẩn cấp ở Bắc Cực
Người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga đã mời phái đoàn Bộ Công an Việt Nam và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an tại Hà Nội năm 2024 sang thăm Đại học St. Petersburg trực thuộc Cơ quan Cứu hỏa quốc gia - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga. Đây là cơ sở đầu tiên ở Nga và là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật cứu hỏa đầu tiên ở châu Âu sắp kỷ niệm 120 năm thành lập.
“Trước sự quan tâm của Việt Nam về kinh tế trong việc phát triển giao thông vận tải theo tuyến đường biển phía Bắc, tôi cho rằng việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa Đại học St. Petersburg và các cơ quan liên quan của Bộ Công an Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an ở Hà Nội là rất hữu ích. Điều này sẽ mở ra những cơ hội mới cho việc trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước”, - ông Kurenkov nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала