Phương Tây muốn kịch bản Triều Tiên ở Ukraina bằng việc triển khai căn cứ NATO

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertF-16 của Bỉ tại căn cứ không quân NATO Araxos
F-16 của Bỉ tại căn cứ không quân NATO Araxos - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Phương Tây cho rằng xung đột ở Ukraina có thể được giải quyết theo kịch bản Triều Tiên với việc tổ chức các căn cứ quân sự của NATO tại nước này, nhà báo Anne Applebaum viết trong bài cho Atlantic.

“Cuộc xung đột này có thể kết thúc giống như cách Chiến tranh Triều Tiên từng kết thúc: biên giới trên chiến tuyến hiện tại sẽ bị đóng băng và phần còn lại của Ukraina, giống như Hàn Quốc, sẽ được bảo vệ bởi các đảm bảo an ninh của Mỹ và thậm chí cả các căn cứ của Mỹ”, bài báo viết.

Theo Applebaum, bài viet của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraina Valery Zaluzhny trên tờ The Economist về sự bế tắc ở mặt trận đã khôi phục các cuộc đối thoại ở phương Tây về việc cần có một lệnh ngừng bắn và đình chiến ở nước này.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Truyền thông gọi dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy NATO đã mệt mỏi vì Ukraina
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina Valery Zaluzhny cũng thừa nhận tình hình ở Kiev đang bế tắc. Trong bài báo cho tạp chí The Economist, ông viết rằng quân đội Ukraina rất có thể sẽ không đạt được “đột phá sâu và đẹp” ở mặt trận. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov lưu ý, chính quyền Kiev càng sớm hiểu rằng không có cơ hội đạt được thành công trên chiến trường thì một số triển vọng giải quyết tình hình sẽ càng sớm mở ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала