Người vô gia cư bị đuổi khỏi đường phố San Francisco trước ngưỡng Hội nghị thượng đỉnh APEC

© AP Photo / Mark SchiefelbeinLá cờ APEC
Lá cờ APEC - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền San Francisco đang thực hiện các biện pháp chưa từng có để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC, đó là chiến dịch quy mô lớn nhằm "thanh lọc" đô thị này khỏi những người vô gia cư. Đồng thời, giao thông bị đóng ở những khu vực sẽ tổ chức hội nghị và hàng rào thép gai đang được dựng lên, như tờ Daily Mail đưa tin.
Trước đó, chính quyền San Francisco tuyên bố với Sputnik rằng trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC, nhà chức trách sở tại dự định cung cấp nơi tạm trú cho những người vô gia cư vốn sống ở gần địa điểm tổ chức sự kiện. Đồng thời, không dự kiến mở những khu tạm trú mới do thiếu tiền, vì vậy khả năng tiếp nhận người vào nơi tạm trú vẫn là hạn chế.

"Những biện pháp quyết liệt đang được thực hiện ở San Francisco - từ việc dọn dẹp các khu trại lều cho đến bố trí các "đại sứ tuần đêm" có nhiệm vụ ngăn cản không cho người vô gia cư tự ý lang thang ra khỏi khu vực này, để đảm bảo rằng các quan chức thế giới đến dự Hội nghị thượng đỉnh thương mại APEC sẽ không phải tiếp xúc với cảnh vô gia cư nhếch nhác bệ rạc", - Daily Mail đưa tin.

Theo một người vô gia cư bị cuộc "càn quét" động tới, cảnh sát đã ra lệnh trong vòng một tuần không ai được phép bén mảng trở lại khu vực cũ.
Phó Thủ tướng Nga Aleksei Overchuk - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2023
Hé lộ thông tin về đại diện của Nga tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Mỹ

Ứng cử viên tổng thống Mỹ: ông Biden "cầu xin" gặp Tập Cận Bình

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, cựu đại diện thường trực của nước này tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley chỉ trích nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Joe Biden, nói rằng ông ta "cầu xin" một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Bà Nikki Haley nói điều này trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

"Chà, tôi nghĩ các bạn đã thấy Biden cầu xin cuộc gặp này, phải không? Ông ta cử bốn bộ trưởng nội các tới Trung Quốc để cố gắng ve vãn người Trung Quốc. Và bây giờ họ sẽ hẹn ông ta", - bà Haley nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала