Belarus giải thích khi nào quan hệ với Ba Lan sẽ được cải thiện

CC0 / Pixabay / Minsk, Belarus
Minsk, Belarus - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2023
Đăng ký
MOSCOW (Sputnik) - Ngoại trưởng Belarus Sergei Aleinik trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ONT cho biết nước này sẵn sàng tiến hành đối thoại với Ba Lan nếu có sự tôn trọng lẫn nhau và chờ xem chính phủ mới của Ba Lan sẽ xây dựng cơ chế chính sách ngoại giao của mình như thế nào.

"Chúng tôi không phải là người khởi xướng (việc làm xấu đi) mối quan hệ với Ba Lan. Chúng tôi buộc phải phản ứng trước nhiều động thái mà tôi phải nói là không thân thiện một cách có hệ thống của chính quyền Ba Lan đối với Belarus. Chúng tôi đã từng ủng hộ và đang tiếp tục ủng hộ đối thoại Chúng tôi đã và đang xuất phát từ sự cần thiết phải duy trì các nguyên tắc quan hệ láng giềng tốt đẹp”, - ông Aleinik nói.

Ông lưu ý rằng các nhà ngoại giao Belarus đã truyền đạt thông tin này thông qua các kênh riêng của họ trong quá trình liên lạc với Bộ Ngoại giao Ba Lan.
"Vì vậy phía Ba Lan biết rất rõ rằng chúng tôi sẵn sàng đối thoại, nhưng cuộc đối thoại này phải dựa trên cơ sở hoàn toàn tôn trọng lẫn nhau và được thực hiện mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đang trông chờ việc thành lập chính phủ mới của Ba Lan. Để xem chính phủ mới của Ba Lan (sau cuộc bầu cử quốc hội trong nước – chú thích biên tập) sẽ dẫn dắt mối quan hệ giữa hai nước đi đến đâu”, - Ngoại trưởng nói thêm.
Máy bay chiến đấu MiG-29M2  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2023
Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố phản đối Ba Lan về sự cố biên giới
Ông cũng lưu ý đến thực tế rằng chế độ miễn thị thực nhập cảnh vào Belarus mà nước này áp dụng cho công dân Litva, Latvia và Ba Lan cho thấy sự cởi mở và sẵn sàng của Minsk trong việc tiếp tục đối thoại với nhân dân các quốc gia nói trên.
Aleinik cũng trả lời câu hỏi rằng theo ý kiến của ông việc cắt đứt liên lạc giữa EU và Belarus có thể tiếp tục trong bao lâu.
“Tôi nghĩ khi các chính trị gia châu Âu… nhận thức được rằng chính sách phương Đông của họ... là một thất bại về mặt chính trị và đạo đức, khi suy nghĩ tỉnh táo chiếm ưu thế, thì tôi nghĩ lúc đó chúng ta sẽ trở lại quá trình đối thoại bình thường, văn minh, trở lại mức độ bình thường trong quan hệ song phương”, - Bộ trưởng nói.
Mối quan hệ giữa Belarus và các nước phương Tây xấu đi rõ rệt kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các nước phương Tây dần dần đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức, doanh nghiệp và toàn bộ một số ngành công nghiệp của Belarus. Một giai đoạn mới trong việc mở rộng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Belarus bắt đầu do việc Minsk ủng hộ hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала