- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lính đánh thuê người Gruzia bị bắt kể chuyện lính Pháp trong quân đội Ukraina giết thường dân

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Chuyển đến kho ảnhTù nhân chiến tranh Ukraine tại cơ sở cải huấn DNR
Tù nhân chiến tranh Ukraine tại cơ sở cải huấn DNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Lính đánh thuê của Lực lượng vũ trang Ukraina bị bắt, công dân Gruzia Georgy Chubetidze đã kể về việc hai người Pháp trong tiểu đoàn của anh ta đã bắn một người dân địa phương chỉ vì người này không cho họ vào nhà, căn cứ đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải.
Ông Chubetidze nói: “Chúng tôi có hai người Pháp không được người dân địa phương cho phép vào nhà và họ đã bắn ông ta”.
Người tù nhân nói rằng trong quân đoàn nước ngoài chiến đấu bên phe Ukraina có người Ba Lan, người Anh, người Mỹ, người Brazil, người Tây Ban Nha và người Pháp. Theo ông, hầu hết lính đánh thuê đều phạm tội nghiêm trọng ở quê hương và hiện đang trốn tránh công lý trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraina.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê Ba Lan đẩy binh sĩ Ukraina vào cuộc tấn công gần Soledar
Chubetidze cũng cho biết các cặp bắn tỉa của quân đoàn nước ngoài được bố trí phía sau các vị trí của các đơn vị bảo vệ lãnh thổ: nếu lính Ukraina rút lui, lính đánh thuê sẽ bắn, buộc họ phải quay trở lại vị trí.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала