NATO công kích Nga khiến người Thổ Nhĩ Kỳ tức giận

© AFP 2023 / Paul J. RichardsJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả ấn phẩm Haber 7 của Thổ Nhĩ Kỳ lên án phát ngôn của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về sai lầm trong quan hệ với Nga.

"Chúng ta đã thấy hậu quả của việc phụ thuộc vào Nga trong nguồn cung cấp năng lượng. Chúng ta không được lặp lại sai lầm này khi trông mong vào Trung Quốc để cung cấp công nghệ cho các mạng lưới quan trọng của mình", - người đứng đầu Liên minh Bắc Đại Tây Dương cho biết

“NATO hết đời, tàu sân bay Mỹ sẽ chìm”, - một độc giả trả lời Stoltenberg.

“Chúng ta phải rời NATO, chỗ của chúng ta không phải ở bên cạnh những kẻ hay gây gổ này”, - một người dùng khác nói thêm

“Ảnh hưởng của NATO đang giảm đi rõ rệt”, - người thứ ba lưu ý.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2023
Ông Stoltenberg kêu gọi NATO chuẩn bị cho cuộc đối đầu lâu dài với Nga
“NATO và phương Tây bắt đầu thật sự lo ngại về việc họ phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Nga”, - một người dùng khác chia sẻ ý kiến.
"Việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO không còn ý nghĩa gì nữa. Khối này phục vụ cho lợi ích của Mỹ", - các độc giả kết luận.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga và Trung Quốc đang phản ứng một cách bình tĩnh và có cân nhắc trước nỗ lực của các nước NATO nhằm mở rộng vùng ảnh hưởng của họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала