Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik Việt Nam, 1920
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có từ Dải Gaza.

Thổ Nhĩ Kỳ đệ đơn lên Tòa án Hình sự Quốc tế kiện Thủ tướng Israel

© AFP 2023 / POOL/Abir SultanThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn lên Tòa án Hình sự Quốc tế kiện Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, với cáo buộc ông phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza, như các luật sư của Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền cho biết hôm thứ Ba.

"Hôm nay, đại diện cho lương tâm của các công dân Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague chống lại tên Hitler của thế kỷ 21 là Thủ tướng Israel Netanyahu, kẻ cần phải ra trước tòa vì tội diệt chủng mà ông ta đã gây ra ở Gaza và những tội ác chống nhân loại", - luật sư Metin Kulunk viết trên mạng xã hội X.

Luật sư công bố trang đầu tiên của hồ sơ kiện và làm rõ rằng ông đã cùng với hai luật sư khác nộp đơn kiện thông qua Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan này sẽ chuyển tài liệu tới ICC. Đơn kiện dài 23 trang, luật sư tuyên bố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc mít tinh ủng hộ Palestine ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tuyên bố Israel là tội phạm chiến tranh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi quan điểm của phương Tây về Gaza là hèn nhát và thiếu lương tâm

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Bảy cho biết lập trường của các nước phương Tây ủng hộ Israel về tình hình ở Dải Gaza là biểu hiện của sự hèn nhát và vô lương tâm.

"Khi xảy ra vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo khiến khoảng 20 người thiệt mạng, các nhà lãnh đạo thế giới đã tổ chức tuần hành ở Paris, đến nay gần 20 nghìn người đã thiệt mạng ở Gaza, nhưng không ai nói một lời. Đây không chỉ là sự bất lực của họ, mà còn là tại đồng thời là sự sợ hãi và thiếu lương tâm của họ", - ông Erdogan nói khi phát biểu hôm thứ Bảy tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh bất thường giữa các nhà lãnh đạo các nước Ả Rập và Hồi giáo ở Riyadh.

Ông chỉ trích các nước phương Tây không kêu gọi Israel ngừng bắn trong bối cảnh Dải Gaza bị tàn phá, đồng thời gọi quan điểm của họ là "hèn nhát" và sự im lặng của họ là "đáng xấu hổ".

"Để Israel phải chịu trách nhiệm trước những tội ác chiến tranh và con người đã gây ra, chúng ta phải hợp lực. Liên Hợp Quốc và ICC phải bắt đầu các cuộc điều tra thích hợp và bắt đầu các công việc cần thiết", - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала