Nhật Bản giải thích sự nguy hiểm của loại nhiên liệu mới dùng cho tên lửa Triều Tiên

© Ảnh : KCNAСuộc thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa mới Hwaseong-18
Сuộc thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa mới Hwaseong-18 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Triều Tiên đang phát triển loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn để cải thiện khả năng tấn công bất ngờ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết trong cuộc họp báo ở Tokyo.

"Chúng tôi cho rằng việc Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo dùng nhiên liệu rắn là để tăng cường khả năng tấn công bất ngờ. Chúng tôi chăm chú theo dõi, thu thập thông tin cũng như phân tích các hoạt động quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả các dấu hiệu phóng tên lửa... Chúng tôi cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích như phóng tên lửa và thử hạt nhân. Chính phủ sẽ tiếp tục cảnh giác theo dõi tình hình, thu thập và phân tích thông tin", - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nói.

Trước đó có tin cho biết Triều Tiên đã tiến hành hai cuộc thử nghiệm động cơ đẩy nhiên liệu rắn có lực đẩy cao áp dụng cho tên lửa đạn đạo tầm trung vào ngày 11 và 14/11. Hàn Quốc dự báo vào ngày 18/11, Ngày Công nghiệp Tên lửa của Triều Tiên, nước này có thể phóng một vệ tinh do thám vào quỹ đạo.
Сuộc thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa mới Hwaseong-18 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2023
CHDCND Triều Tiên mô phỏng tấn công hạt nhân vào Hàn Quốc
Đoàn chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên đã phê chuẩn việc lập ra một ngày lễ ngành nghề mới ở nước này - Ngày Công nghiệp Tên lửa, được tổ chức vào ngày 18 tháng 11, ngày kỷ niệm phóng ICBM Hwasong-17. Vào ngày 18/11/2022 Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 từ sân bay Sunan gần Bình Nhưỡng về phía Biển Nhật Bản. Theo truyền thông Triều Tiên, tên lửa đã bay được 999,2 km ở độ cao tối đa 6040,9 km và đến được vùng nước dự kiến ở Biển Nhật Bản. Thời gian bay là 4135 giây.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau đó nói rằng vụ phóng thử thành công tên lửa Hwasong-17 đã khẳng định khả năng của lực lượng hạt nhân nước này trong việc ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала