Ở Mỹ bị sốc trước bước đi mới của Tổng thống Nga Putin

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa Nga rút khỏi Hiệp ước về thử hạt nhân đã làm chao đảo trật tự thế giới do Mỹ dựng lên, nhà báo Mỹ Clayton Morris cho biết trên chương trình truyền hình Redacted News.

"Trên thực tế, những bước đi của Putin trong những ngày này lớn hơn bất cứ điều gì ông ấy làm kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina. Ông ấy đã có những bước đi thực sự gây choáng váng khiến phương Tây hết sức bất ngờ, những bước đi thực sự cho thấy rằng trật tự thế giới toàn cầu do Mỹ đứng đầu đang sụp đổ ngay trước mắt. Đầu tiên, Putin ký ban hành một luật mới đưa Nga rút khỏi hiệp ước về các vụ thử hạt nhân (Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, CTBT)", - nhà báo Morris nói.

Thứ hai, ông lưu ý rằng cuộc gặp của hai vị Putin và Tập Cận Bình chứng tỏ rằng quan hệ thương mại ở Trung Đông và châu Á đang phát triển, khi trọng tâm dịch chuyển ra khỏi các nước phương Tây.
Hình phóng xạ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2023
Mỹ tiến hành thử nghiệm tại bãi thử hạt nhân đúng ngày Nga quyết định về CTBT
Vào ngày 2 tháng 11 Tổng thống Putin đã ký luật hủy bỏ việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.
CTBT đã được 187 quốc gia tham gia trong đó có 178 quốc gia phê chuẩn. Tuy nhiên vẫn còn một số nước, bao gồm cả các nước sở hữu hạt nhân - Mỹ, Trung Quốc, Israel - vẫn chưa thực hiện điều này, không như Nga đã phê chuẩn hiệp ước vào năm 2000. Bên cạnh đó các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cam kết tự nguyện không thử nghiệm loại vũ khí này.
Như đại diện của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna ông Mikhail Ulyanov nói rõ, Moskva không có ý định nối lại các vụ thử hạt nhân, mục tiêu chính là ở thế cân bằng với Washington. Đồng thời vào tháng 3 Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov lưu ý rằng tình hình liên quan đến CTBT ngày càng gây nhiều lo ngại do hành động của phía Mỹ. Cụ thể là vào ngày 18/10, khi Duma Quốc gia thông qua luật rút khỏi hiệp ước, thì Mỹ đã tiến hành ngay các vụ thử nghiệm dưới lòng đất tại một bãi thử ở Nevada, nơi trước đó Mỹ từng thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала