Blinken choáng váng trước phát ngôn của Biden về 'nhà độc tài' Tập Cận Bình

© AP Photo / Doug MillsTổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2023
Đăng ký
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken “choáng váng và không hài lòng” trước phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden, một lần nữa gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà độc tài. Sky News Australia thu hút sự chú ý về vấn đề này trên kênh YouTube.
Kênh truyền hình đăng tải đoạn phim cho thấy phản ứng của Blinken trước câu trả lời của Biden với một nhà báo về việc liệu ông có thay đổi quan điểm về Tập Cận Bình sau cuộc hội đàm ở San Francisco hay không.

“Đoạn phim cho thấy Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trông choáng váng và lắc đầu không đồng tình sau khi Tổng thống Biden gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là kẻ độc tài”, - Sky News Australia đưa tin.

Trước đó, Biden đã gọi Tập Cận Bình là “nhà độc tài” sau cuộc gặp với ông ở San Francisco.
Cuộc gặp của Tổng thống  Hoa KỳJoe Biden và Chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 tại Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC, ông Biden nói rằng Trung Quốc có "vấn đề thực sự"

“Ông ấy là một nhà độc tài theo nghĩa ông là người điều hành một quốc gia cộng sản có chính phủ hoàn toàn khác với chính phủ của chúng tôi”, - Tổng thống Mỹ nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала