Một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất. Truyền thông Mỹ ca ngợi tiêm kích Nga

© Sputnik / Aleksandr Utkin / Chuyển đến kho ảnhTiên kích bom Su-34 trong cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Hàng không vũ trụ Nga, 2013
Tiên kích bom Su-34 trong cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Hàng không vũ trụ Nga, 2013 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Máy bay Su-34 của Nga là những cỗ máy chiến đấu đáng gờm, The National Interest đưa tin.
“Su-34 là một trong những máy bay sẵn sàng chiến đấu nhất trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga” - ấn phẩm viết.
Tác giả kể lại rằng máy bay ném bom chiến đấu được chế tạo ở Liên Xô vào cuối Chiến tranh Lạnh, tuy nhiên, gần đây đã trải qua quá trình hiện đại hóa. Bài báo cho biết lợi thế lớn của máy bay này là khả năng tiến hành “các cuộc tấn công trên mặt đất, trên mặt đất và trên không”.
Ngoài ra, máy bay còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và có khả năng phóng tên lửa không đối không vào kẻ thù đang truy đuổi, tác giả cho biết thêm.
Su-57 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Rostec nói về việc nâng cao khả năng chiến đấu của máy bay chiến đấu Su-57
Từ vũ khí “tầm xa”, Su-34 có thể mang tên lửa không đối đất Kh-55, Kh-59, Kh-59M, Kh-25, Kh-29, tên lửa chống hạm Kh-31, Kh -35, Kh-41 ”Mosquito”, P-800 “Onyx”, cũng như X-58 chống radar, bài viết nêu rõ.
Máy bay có tầm bay tối đa 4.000 km, tổ lái 2 người, có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo bên ngoài.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала