Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xin từ chức để "góp một tay phát triển bệnh viện"

© Depositphotos.com / IlfedeChồng tài liệu trên bàn
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 17/11, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Dương Ngọc Vinh cho biết, cách đây một tháng, ông đã gửi đơn bày tỏ nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Phó giám đốc sở.
Ông Vinh cho hay việc xin thôi chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế là nguyện vọng cá nhân.
Trước khi làm Phó giám đốc Sở Y tế, ông Vinh từng làm Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam. Trước đó ông Vinh có thời gian dài gắn bó với ngành mắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.
Theo ông Vinh, là người được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm về ngành mắt, ông muốn thôi nhiệm vụ tại Sở Y tế để về góp một tay phát triển bệnh viện này.
"Hiện tại Bệnh viện Mắt còn non trẻ, thiếu nhân lực và bác sĩ điều trị. Do đó, với thế mạnh kinh nghiệm và chuyên môn về ngành mắt, tôi muốn về góp một tay vào sự phát triển bệnh viện tốt hơn, phục vụ cho nhân dân và cũng đúng với sở trường đào tạo", Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
Cuộc họp của Vụ Thanh tra, Xét khiếu nại, Tố cáo Mục II tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2023
6 cán bộ Thanh tra Chính phủ bị buộc thôi việc
Liên quan đến việc ông Vinh xin thôi giữ chức vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã có văn bản thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Theo đó, tại phiên họp ngày 14/11, xét đề nghị của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại tờ trình số 144 và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế đối với ông Dương Ngọc Vinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала