Tất cả nền kinh tế cần hiện thực hoá các cam kết lịch sử để bảo vệ Trái đất

© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước dự Phiên họp cấp cao về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Chủ tịch nước dự Phiên họp cấp cao về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trưa 16/11 (giờ Mỹ, sáng 17/11 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC với các khách mời là Tổng thống Colombia Gustavo Petro, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka và Bộ trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ Shri Piyush Goyal.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là lãnh đạo đầu tiên phát biểu tại phần thảo luận phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Phiên đối thoại là hoạt động đầu tiên của các lãnh đạo tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 đang diễn ra ở thành phố San Francisco, bang California.
Đây là dịp để lãnh đạo APEC cùng các khách mời trao đổi về những thách thức chung của khu vực và thế giới, thảo luận các sáng kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác, cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách toàn cầu, đòi hỏi quyết tâm, trách nhiệm chính trị cũng như sự đoàn kết của tất cả các nền kinh tế.
Chủ tịch nước chia sẻ quan điểm của Việt Nam coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia và cam kết mạnh mẽ về đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giảm phát thải methane, bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc đến người Mỹ gốc Việt, chip và VinFast tại APEC
Ông nhấn mạnh Việt Nam là một trong ba quốc gia đang phát triển đầu tiên tham gia Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) cùng với nhóm các đối tác quốc tế và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện thể chế đến triển khai trong thực tế.
Theo Chủ tịch nước, đây là thời điểm tất cả nền kinh tế cần hiện thực hóa các cam kết lịch sử đã đưa ra để bảo vệ Trái đất và tương lai của các thế hệ mai sau.
Các lãnh đạo APEC đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch nước, hoan nghênh những đề xuất và ủng hộ nỗ lực của Việt Nam hướng tới thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0, giảm phát thải nhà kính, chuyển đổi năng lượng.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam. Trong bối cảnh có nhiều thách thức, Canada sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân.
Còn Quốc vương Brunei Brunei Hassanal Bolkiah nhấn mạnh Brunei thực sự coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và nhất trí với những đề xuất nhằm tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Nhà máy Garmex Sài Gòn - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Cơ hội đón dòng vốn lớn từ APEC vào Việt Nam
Hai bên cùng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hiệp Quốc và APEC, nỗ lực duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh, đoàn kết và tự cường. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đang trong chuyến công tác Mỹ từ ngày 14 đến 17/11 để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2023, kết hợp các hoạt động song phương tại Mỹ. Chuyến đi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, là chuyến công tác Mỹ đầu tiên của Chủ tịch nước trên cương vị mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала