Nhật Bản hoàn thành giai đoạn thứ ba xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1

© AP Photo / Eugene Hoshiko/PoolVụ xả thải nước nhiễm phóng xạ Fukushima-1
Vụ xả thải nước nhiễm phóng xạ Fukushima-1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân khẩn cấp Fukushima-1 ở Nhật Bản, công ty TEPCO, đã hoàn thành giai đoạn thứ ba xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 ra biển, kênh truyền hình NHK đưa tin.
Trước đó, cơ quan Kyodo đưa tin, ngày 2/11, TEPCO đã bắt đầu xả lô nước thứ ba có nồng độ phóng xạ thấp được lọc qua hệ thống ALPS. Theo tài liệu của công ty, nồng độ tritium trong nước thải ra là 55-77 becquerel/lít, thấp hơn đáng kể so với định mức quy định là 1.500 becquerel/lít.

Kênh này viết: "Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã thông báo hoàn thành giai đoạn thứ ba xả nước đã xử lý tích tụ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 ra biển, bắt đầu vào ngày 2 tháng 11".

© AP Photo / Mari YamaguchiVụ xả thải nước nhiễm phóng xạ Fukushima-1
Vụ xả thải nước nhiễm phóng xạ Fukushima-1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2023
Vụ xả thải nước nhiễm phóng xạ Fukushima-1
Tin lưu ý rằng việc hoàn thành xả nước không gây ra bất kỳ trở ngại nào và khoảng 7,8 nghìn tấn nước tinh khiết chứa trong 10 hồ chứa đã được xả theo kế hoạch.

Hai người ở nhà máy nhập viện do nhiễm phóng xạ

Hai công nhân làm sạch đường ống dùng để loại bỏ các chất phóng xạ khỏi nước tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Nhật Bản đã phải nhập viện do nhiễm phóng xạ, hãng tin Kyodo đưa tin vào ngày 25 tháng 10.
© AP Photo / Hiro KomaeVụ xả thải nước nhiễm phóng xạ Fukushima-1
Vụ xả thải nước nhiễm phóng xạ Fukushima-1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2023
Vụ xả thải nước nhiễm phóng xạ Fukushima-1
Cơ quan ngôn luận này lưu ý rằng những giọt chất lỏng bị ô nhiễm có thể dính vào quần áo của công nhân. Kết quả kiểm tra cho thấy bức xạ từ da của họ vượt quá định mức và không giảm xuống mức an toàn nên họ phải nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y tỉnh Fukushima để làm thủ tục khử trùng.
Được biết, dấu vết nhiễm xạ đã được tìm thấy trên ba công nhân nữa, nhưng họ không cần chăm sóc y tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала