Triệt phá sòng bài doanh thu hơn 1,6 triệu USD của ông chủ Hàn Quốc

© iStock.com / bymuratdenizNgười phụ nữ bị còng tay
Người phụ nữ bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 19 bị can trong vụ án Jo Wansu (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc Công ty CP Vietko Soft, cùng đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Các bị can được xác định có vai trò nòng cốt trong vụ án này gồm: Jo WanSu (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Vietko Soft Bắc Ninh), Ngô Văn Chuyên (50 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty CP Du lịch Hoàng Nam), Shin Jae Ho (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Vietko Soft), Thoong Tàu Váy (37 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai), theo Dân Trí.
Cả 4 bị can cùng bị đề nghị truy tố tội Tổ chức đánh bạc.
15 bị can khác là nhân viên, người đánh bạc hoạt động tại sòng bạc này bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.
Trước đó, tối 15/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ập vào Gameclub Lucky tại tầng hầm B1-B2 khách sạn Sheraton, đường Trần Phú, TP Nha Trang. Tại đây công an đã bắt quả tang quản lý cùng 28 nhân viên đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với 13 khách nước ngoài.
Bộ áo vest - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2023
Đình chỉ nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thái Bình do đánh bạc
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định từ năm 2019, Jo Wansu mở Công ty CP Vietko Soft tại tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, Jo Wansu mở chi nhánh tại Khánh Hòa và mở sòng bạc Gaming Club Sunrise tại khách sạn Sunrise, đường Trần Phú, TP Nha Trang.
Shin Jae Ho được giao điều hành sòng bạc này. Từ tháng 11/2022 đến tháng 2/2023, sòng bạc tại Gaming Club Sunrise thu được 800.000 USD từ việc tổ chức đánh bạc.
Sau đó, Jo Wansu quen biết với Ngô Văn Chuyên (Giám đốc Công ty CP ĐT phát triển du lịch Hoàng Nam) đang kinh doanh Gameclub Lucky nên đã hợp tác góp vốn tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài tại đây. Doanh thu của sòng bạc sẽ dành 20% cho Jo Wansu và ông Chuyên, 80% còn lại dùng cho các khoản hoạt động của sòng bạc.
Ngày 9/3, sòng bạc tại Gameclub Lucky chính thức đi vào hoạt động thì Jo Wansu dừng hoạt động Gaming Club Sunrise. Đồng thời, Shin Jae Ho chuyển các bàn đánh bạc và một số nhân viên sang sòng bạc Gameclub Lucky để hoạt động.
Tại hiện trường, sòng bạc núp bóng gameclub với các nhân viên đang chia bài, phục vụ các khách nước ngoài đánh bạc ăn tiền bằng các hình thức như Baccarat, Roulette, Niu Niu, Blackjack.
Casino - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2023
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình lại có thêm cán bộ đánh bạc
Những người đánh bạc khai, khi đến Gameclub Lucky đánh bạc sẽ đổi tiền (USD) thành chip có mệnh giá tương ứng được ghi trên chip. Cảnh sát đã thu giữ tổng số chip của các người đánh bạc tương đương hàng chục ngàn USD.
Quá trình kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ số tiền gần 110.000 USD, 412 triệu đồng tại quầy thu ngân. Gần 400.000 USD, 15.000 đô la Hồng Kông, 10.000 Won và 270 triệu đồng cũng được tìm thấy tại phòng làm việc của Shin Jea Ho (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Vietko Soft) cùng nhiều đồ vật, tài liệu, phương tiện để phục vụ việc tổ chức đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, hơn hai tháng từ khi hoạt động đến khi bị công an triệt xóa, sòng bạc này có doanh thu hơn 1,6 triệu USD, tương đương gần 38 tỉ đồng. Theo thỏa thuận trước đó, Jo Wansu và Ngô Văn Chuyên được hưởng số tiền hơn 160.000 USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала