Hàn Quốc đình chỉ thỏa thuận quân sự với CHDCND Triều Tiên

© Sputnik / Maria Plotnikova / Chuyển đến kho ảnhSeoul
Seoul  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra lệnh bắt đầu các thủ tục thích hợp để đình chỉ một số điểm trong thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.
Hôm thứ Ba hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã phóng thành công một vệ tinh trinh sát trên một tên lửa mới và đang có kế hoạch trong một thời gian ngắn phóng thêm một số vệ tinh nữa.
"Tổng thống lưu ý rằng việc Triều Tiên phóng cái gọi là "vệ tinh trinh sát quân sự" bất kể có thành công hay không đều nhằm mục đích tăng cường khả năng giám sát và do thám đối với Hàn Quốc, cũng như cải thiện hiệu suất của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), và là một bước hướng tới việc biến các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thành hiện thực. Vì vậy Tổng thống đã chỉ đạo tiến hành các biện pháp ứng phó phù hợp với thủ tục pháp lý đã được thảo luận hôm nay tại cuộc họp các thành viên thường trực của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC)", - chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp khẩn cấp của NSC.
Được biết ông Yoon Suk Yeol, người hiện đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh, đã nghe báo cáo từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và sau khi thảo luận về cách ứng phó ông đã ra lệnh giải thích rõ ràng cho người dân trong nước và cộng đồng quốc tế rằng các quyết định của Seoul chỉ là biện pháp phòng thủ cần thiết tối thiểu.
Vụ phóng tên lửa với vệ tinh của Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Triều Tiên công bố phóng thành công vệ tinh trinh sát trên tên lửa mới
Về phần minh Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia đã đưa ra một tuyên bố riêng giải thích quan điểm của Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên, lưu ý rằng vụ phóng đó vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là “mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình”. NSC cũng cáo buộc Bắc Triều Tiên vi phạm tất cả các văn kiện cơ bản liên quan đến quan hệ liên Triều được các bên ký kết từ năm 1974, quy trách nhiệm cho Bình Nhưỡng về việc leo thang căng thẳng quân sự.
NSC lưu ý mục đích Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trinh sát là để tính toán hoạt động quân sự của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm đảm bảo khả năng sử dụng sức mạnh quân sự phủ đầu. Đồng thời, CHDCND Triều Tiên năm ngoái đã thông qua luật về “chính sách lực lượng hạt nhân” và vào tháng 9 năm nay đã đưa các điều khoản về vũ khí hạt nhân vào hiến pháp nước này, qua đó “ngày càng công khai (thể hiện) những hành động đe dọa hạt nhân” đối với Seoul. Về vấn đề này, chính quyền Hàn Quốc “không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình huống mà tính mạng và tài sản của người dân trong nước phải phụ thuộc vào thiện chí của Bình Nhưỡng trước mối đe dọa tấn công bất ngờ của Bắc Triều Tiên”. Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tạm đình chỉ hiệu lực của khoản 3 Điều 1 Hiệp định quân sự ngày 19/9/2018 và khôi phục hoạt động tình báo trong khu vực đường giới tuyến quân sự.
Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh rằng đó là thủ tục pháp lý và biện pháp công bằng cho phép "tăng cường nghiêm túc khả năng của quân đội Hàn Quốc trong việc xác định các mục tiêu đe dọa từ Triều Tiên" và bảo vệ công dân của mình không chỉ khỏi các cuộc tấn công tên lửa và hạt nhân, mà còn tránh khỏi “nhiều hành động khiêu khích khác nhau”. Họ cũng tuyên bố luôn sẵn sàng nối lại đối thoại với miền Bắc để giảm bớt căng thẳng, nhưng trong trường hợp có bất kỳ hành động khiêu khích nào họ sẽ đưa ra lời đáp trả cứng rắn nhất.
“Quyết định về các biện pháp bổ sung liên quan đến các điều khoản còn lại của Hiệp định quân sự ngày 19 tháng 9 (năm 2018) sẽ được đưa ra tùy thuộc vào các hành động tiếp theo của Bắc Triều Tiên”, - NSC cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала