Thương vụ hấp dẫn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng về Biển Đen

© Sputnik / Sergey MalgavkoBiển Đen
Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ Ngoại giao muốn kiểm soát Biển Đen thông qua Ukraina, ấn phẩm Responsible Statecraft viết.

Ấn phẩm cho biết: “Giới lãnh đạo Mỹ coi cuộc xung đột vũ trang ở Ukraina là cơ hội tốt để đạt được các mục tiêu địa chính trị ở Biển Đen, nơi kết nối Nga với Đông Âu và Trung Đông và là nơi có trữ lượng hydrocarbon dồi dào”.

Như tác giả lưu ý, Hoa Kỳ đã tìm cách khai thác mọi cơ hội địa chính trị ở khu vực này trong nhiều thập kỷ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao James O'Brien, phát biểu trước ủy ban Thượng viện, đã gọi cuộc xung đột vũ trang ở Ukraina là “một thương vụ rất tốt” đối với Hoa Kỳ, với lý do thực tế là “người Ukraina phải gánh chịu những tổn thất chính” bằng cách hầu như tự mình tiến hành chiến sự. Ngoài ra, ông tin rằng đây là cơ hội tốt để Hoa Kỳ đạt được các mục tiêu địa chính trị quan trọng, điều mà ông mô tả là “cực kỳ hấp dẫn”, RS làm rõ.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Ngoại trưởng Mỹ: Không thể thay thế thỏa thuận Biển Đen
Bài báo cho biết các thượng nghị sĩ tập trung tại phiên điều trần ủng hộ quan điểm của O'Brien và đồng ý rằng Biển Đen vẫn là một khu vực có ý nghĩa địa chính trị to lớn.
Nhưng tác giả tự hỏi các nhà lãnh đạo Mỹ sẽ coi cuộc xung đột vũ trang này là một “vụ giao kèo tốt cho nước Mỹ” trong bao lâu, vì tình hình ở Ukraina ngày càng tồi tệ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала