BNG Nga cảnh báo hậu quả hành động của NATO về vũ khí hóa học ở vùng Baltic

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những nỗ lực lôi kéo NATO giải quyết các vấn đề liên quan đến số vũ khí hóa học bị chìm dưới đáy biển Baltic sẽ gây ra hậu quả tai hại cho toàn bộ khu vực, ông Sergei Belyaev, Vụ trưởng Vụ Châu Âu II BNG Nga nói với Sputnik.

“Chúng tôi lo ngại khi ghi nhận sự gia tăng hoạt động gần đây của một số nước phương Tây, EU và các tổ chức do họ kiểm soát liên quan đến chủ đề thu hồi vũ khí hóa học và đạn dược thời Thế chiến thứ hai bị chìm ở Biển Baltic. Những vấn đề thuộc loại này cần được giải quyết trên các diễn đàn quốc tế phù hợp, trước hết là tại Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển Khu vực Biển Baltic (HELCOM), với việc bắt buộc phải tính đến ý kiến của Nga và các nước đồng minh khác trong liên minh chống Hitler về vấn đề này, cũng như những rủi ro về môi trường”, - ông Belyaev nhấn mạnh.

Theo ông, hoạt động toàn diện của HELCOM hiện đang bị tê liệt do hành động của phương Tây.
NATO Secretary-General Jens Stoltenberg gestures during a news conference ahead of a NATO defense ministers meeting, which will be held on February 10-11, at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium February 9, 2016. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thư ký NATO Stoltenberg cố gắng đổ lỗi cho Nga về các kế hoạch vũ khí hóa học
“Những hành động riêng lẻ không có sự phối hợp, những nỗ lực nhằm “đưa” các cấu trúc không chuyên môn như Hội đồng các quốc gia Biển Baltic hay NATO tham gia vào chủ đề này không chỉ phản tác dụng mà còn có thể dẫn đến những hậu quả rất tai hại cho toàn bộ vùng Baltic”, - ông nói thêm.
Sau khi Chiến tranh thế giới II kết thúc năm 1945, hàng chục nghìn tấn vũ khí hóa học đã bị đánh chìm ở biển Baltic. Kho vũ khí lớn nhất được thả xuống vùng lân cận các đảo Gotland và Bornholm. Theo các nhà khoa học Nga, dưới đáy biển có thể có vài nghìn tấn khí mù tạt (yperit). Báo Politico trước đó đưa tin chính quyền Đức đang lên kế hoạch triển khai chương trình trục vớt đạn dược từ đáy biển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала