- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia quân sự: Phương Tây cung cấp cho Ukraina hệ thống phòng không lỗi thời

© Ảnh : Department of DefenseVụ phóng tên lửa Hawk của Mỹ
Vụ phóng tên lửa Hawk của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Rustem Umerov về việc thành lập liên minh mới để phát triển các hệ thống phòng không trên mặt đất được chuyên gia quân sự Yury Knutov bình luận với Sputnik.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Rustem Umerov tuyên bố thành lập liên minh mới để phát triển các hệ thống phòng không đặt trên mặt đất, bao gồm 20 quốc gia, theo cơ quan báo chí của bộ này trên kênh Telegram trích dẫn.

Umerov cho biết trong cuộc họp trực tuyến theo định dạng Ramstein: “Một liên minh mới về các hệ thống phòng không trên mặt đất được thành lập. 20 quốc gia tham gia liên minh này, dẫn đầu là ĐứcPháp”.

Nhiệm vụ của liên minh là cung cấp cho Ukraina các hệ thống phòng không bổ sung.
Tải đạn pháo 155 mm để vận chuyển đến Ukraina tại Căn cứ Không quân Dover, Delaware, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Kiev đang sợ phương Tây quên đi xung đột ở Ukraina

Người ta không chờ đợi việc sớm giao hàng

“Theo tôi, nếu việc giao hàng như vậy được thực hiện, thì chủ yếu là các hệ thống phòng không đời cũ, chẳng hạn như Hawk hiện đại hóa, đây là một trong những biến thể của tổ hợp mà Tây Ban Nha cung cấp cho Ukraina, cũng như các hệ thống tầm ngắn, vốn lạc hậu và đang bị loại bỏ khỏi biên chế vũ khí. Tất cả những điều này gợi nhớ đến "liên minh xe tăng" của họ. Chúng tanhớ tất cả đều xuất phát từ thực tế là cơ sở của liên minh này là Đức, chủ yếu gửi đến Ukraina xe tăng Leopard 1 lỗi thời về mọi mặt - cả về mặt tinh thần và kỹ thuật”, Yury Knutov nói.

Ông nhắc lại Ukraina chưa bao giờ nhận được máy bay chiến đấu F-16. Chuyên gia quân sự tin việc cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại cũng sẽ giống như vậy.
"Liên minh máy bay chiến đấu" vẫn còn nhiều nghi vấn và tôi nghĩ các hệ thống phòng không cũng gặp vấn đề tương tự, bởi vì đây là những thiết bị rất phức tạp. Nếu chúng ta nói về các tổ hợp IRIS-T, NASAMS hoặc Patriot, quá trình huấn luyện kéo dài khoảng bốn đến năm năm. Đơn giản là không thể huấn luyện các trắc thủ trong một thời gian ngắn”, Knutov nói thêm.
Quân Ukraina mang theo đạn 155mm để bắn từ M777 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đối mặt mối đe dọa. Đức đã tước đi quyền lợi quan trọng nhất của Ukraina
Ông tin chắc ngay cả khi các nước phương Tây cung cấp cho Ukraina những hệ thống tương tự như vậy thì đặc tính chiến đấu của chúng vẫn chưa đủ.

"Để bảo vệ lãnh thổ Ukraina, cần có đến hàng trăm tổ hợp phòng không. Đương nhiên, là chúng không tồn tại. Và không ai cung cấp. Đức gửi hệ thống IRIS-T, một số trong đó chúng ta vô hiệu hóa bằng tên lửa chống ra đa. Và tôi nhớ đến màn bắn pháo hoa mà Nga dàn dựng cho tổ hợp "Patriot" khi nó bị tên lửa siêu thanh Kinzhal bắn trúng. Vì vậy, tôi tin hành động này ồn ào nhưng kết quả không đáng kể lắm", Yury Knutov kết luận .

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала