Không cho nhà đầu tư đổi tên "Thủy Tạ" là đúng luật

© Depositphotos.com / Phong.tranLâm Đồng, Đà Lạt, Việt Nam.
Lâm Đồng, Đà Lạt, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến việc nhà đầu tư bỏ cọc vì không được chấp thuận đổi tên nhà hàng Thủy Tạ (khu vực danh thắng hồ Xuân Hương), UBND TP Đà Lạt khẳng định việc không cho nhà đầu tư đổi tên nhà hàng Thủy Tạ là làm đúng luật.
Động thái này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của nhà hàng này, một phần cấu thành quan trọng của danh thắng hồ Xuân Hương, theo Tuổi Trẻ Online.
UBND TP Đà Lạt phân tích đề nghị của ông Hà không có cơ sở thực hiện vì nhà hàng Thủy Tạ thuộc khu vực I của danh thắng cấp quốc gia hồ Xuân Hương. Do đó, việc thay đổi tên nhà hàng này thuộc thẩm quyền Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngoài ra nội dung thiết kế đô thị của nhà hàng Thủy Tạ cũng đã được quy hoạch theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2016 trên cơ sở chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Như vậy, những điều chỉnh mà ông Hà đưa ra liên quan đến tính nguyên vẹn tổng thể của công trình đều nằm ngoài thẩm quyền của UBND TP Đà Lạt.
Hôm qua, UBND TP Đà Lạt thông tin việc ông Đoàn Hải Hà, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gửi đơn xin không đầu tư nhà hàng Thủy Tạ, chấp thuận bỏ cọc hơn 600 triệu đồng nộp khi tham gia đấu giá với lý do cơ quan chức năng không chấp thuận đề nghị đổi tên “Thuỷ Tạ” của ông.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2023
Đại gia Hà Nội bỏ cọc vì không được đổi tên “Thủy Tạ” ở hồ Xuân Hương
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала