Tân Tổng thống Argentina hủy chuyến đi Mỹ để thành lập ê-kip

© AP Photo / Natacha PisarenkoTổng thống Argentine Javier Milei
Tổng thống Argentine Javier Milei - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống vừa đắc cử của Argentina Javier Milei đã hủy chuyến công du Hoa Kỳ để "thành lập nhóm làm việc" trước thời điểm nhậm chức nguyên thủ quốc gia, theo tin đưa của hãng thông tấn Telam dẫn các nguồn thân cận với tân Tổng thống.

"Ông Milei đã hủy chuyến đi Mỹ vốn dự kiến ​​vào cuối tuần này, để tập trung thành lập nhóm làm việc của mình", - nguồn tin ẩn danh thân cận với tân Tổng thống nói với hãng thông tấn.

Biểu tượng của BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2023
Ý kiến chuyên gia: Argentina có thể thiệt hại nếu nói không với BRICS

Tân Tổng thống Argentina

Ông Milei 52 tuổi là một nhà kinh tế được đào tạo bài bản. Ông chưa kết hôn và không có con. Những người bạn thân nhất của chính trị gia này là những chú chó của ông, chúng được ông gọi là con và được ông tỏ lời cảm ơn vì đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tên của tất cả số thú cưng này đều được đặt theo tên của các nhà kinh tế học nổi tiếng. Theo tác giả cuốn sách về chính trị gia này, ông vẫn tiếp tục giao tiếp qua một "cô đồng" là bác sĩ thú ý với chú chó Conan đã chết năm 2017.
Ông Milei tham gia chính trường chưa lâu, ông gia nhập Đảng Tự do vào năm 2019. Ông là nghị sĩ quốc hội từ năm 2021. Tuy vậy ông thường xuất hiện trên truyền hình và nhiều sự kiện khác nhau với tư cách là một nhà kinh tế. Nhờ tài năng hùng biện, những "show diễn" bất ngờ được thực hiện trong chiến dịch tranh cử và hoạt động tích cực trên mạng xã hội, ông Milei đã chiếm được lòng tin của nhiều bạn trẻ, những người mà theo các cuộc thăm dò dư luận đã trở thành nhóm cử tri chính ủng hộ ông.
Ví dụ như tại một trong những sự kiện như vậy ứng cử viên này đứng trên một chiếc ô tô tay vung cưa máy để thể hiện cách ông sẽ chấm dứt "đẳng cấp chính trị" ở Argentina, xử lý bộ máy nhà nước đang trì trệ, giảm chi tiêu chính phủ và đấu tranh chống lạm phát.
© AFP 2023 / Luis RobayoTổng thống Argentine Javier Milei
Tổng thống Argentine Javier Milei - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Tổng thống Argentine Javier Milei
Ông Milei đề xuất các biện pháp triệt để - ông ủng hộ việc đô la hóa nền kinh tế, tư nhân hóa, bao gồm cả lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời từ chối hợp tác với Trung Quốc, Brazil và Nga để ủng hộ Hoa Kỳ và Israel. Ngoài ra, Milei phản đối việc Argentina gia nhập BRICS và tuyên bố rằng ông không muốn giao thiệp với những người cộng sản và xã hội chủ nghĩa.
Ông Milei cũng được biết đến với những lời chỉ trích Giáo hoàng Francis người gốc Argentina, ủng hộ việc bán nội tạng nhưng lại chống phá thai. Ông cũng ủng hộ việc tự do mang súng trong khi Argentina là một đất nước mà tỷ lệ tội phạm tăng vọt trong những năm gần đây.
Đồng thời, ông Milei tuyên bố rằng ông không tin vào sự tồn tại của các quy định chế tài, thuế phí cũng như tiêu chuẩn vệ sinh. Ý tưởng chính của ông với tư cách là người đứng đầu Đảng Tự do là trao cho mọi người quyền tự do trong tất cả mọi việc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала