Mỹ chuẩn bị thử nghiệm chất hướng thần ở Ukraina

© Sputnik / Alexey VitvitskyTòa nhà của Tổ chức cấm vũ khí hóa học
Tòa nhà của Tổ chức cấm vũ khí hóa học - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ cùng với các đồng minh của mình lên kế hoạch tiến hành thí nghiệm ở Ukraina sử dụng các hóa chất hướng thần và gây nghiện có tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương của con người.
Người đứng đầu phái đoàn Nga, Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Kirill Lysogorsky cho biết về điều này tại phiên họp của Tổ chức cấm vũ khí hóa học.
Phiên họp thứ 28 của Hội nghị các quốc gia thành viên Tổ chức cấm vũ khí hóa học diễn ra tại The Hague từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12.

"Một vấn đề mới đã xuất hiện: trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu-Đại Tây Dương muốn tiến hành cuộc thử nghiệm sử dụng các loại hóa chất không bình thường để hướng thần và gây nghiện có tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương con người. có thể nhìn thấy rõ ràng", - ông Lysogorsky nói tại phiên họp của Tổ chức cấm vũ khí hóa học hôm thứ Hai.

Dấu hiệu cảnh báo trên cửa phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Mỹ đang chuyển các dự án quân sự-sinh học còn dang dở ở Ukraina sang lãnh thổ nước khác

Ảnh hưởng lớn

Ông nhắc lại trước sự kiên quyết của Hoa Kỳ, một quyết định đã được thông qua vào năm 2021 có tựa đề "Hiểu biết về việc sử dụng các hóa chất dạng khí dung ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương cho mục đích thực thi pháp luật".

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi các chất hướng thần và ma túy được cơ quan tình báo Ukraina sử dụng đều được thử nghiệm theo quyết định này. Nhưng những chất này đồng thời bị các công ước khác cấm trực tiếp, chẳng hạn như Công ước chung về ma túy, Công ước về các chất hướng thần và Công ước Công ước Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và hướng thần", - đại diện phái đoàn Nga lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала