- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở Mỹ phán đoán Nga chuẩn bị gì cho máy bay chủ lực của LLVT Ukraina

F-16 Fighting Falcon - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Nga sẽ tiêu diệt máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ ở Ukraina giống như bất kỳ loại máy bay Ukraina nào khác trong vùng chiến dịch đặc biệt, cựu sĩ quan CIA Larry Johnson cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Youtube The Geopolitics In Conflict Show.

"Không có thứ vũ khí thần kỳ nào Mỹ có thể cung cấp. Khi F-16 xuất hiện, Nga sẽ tiêu diệt chúng giống như Su-27 của Ukraina hay bất kỳ loại máy bay nào khác", - chuyên gia này nhận định.

Ông cũng nói thêm rằng số phận tương tự không chỉ chờ đợi các phương tiện hàng không mà còn bất kỳ thiết bị nào khác: bất kỳ loại xe tăng mới nào cũng sẽ cháy theo cách tương tự như Challenger 2 của Anh hoặc Leopard 2 của Đức.
Theo ông, Ukraina và giới lãnh đạo nước này đang rơi vào tình thế bế tắc không lối thoát trong cuộc xung đột với Nga.
Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Phòng không Nga có thể bắn hạ toàn bộ F-16 của Ukraina sau 20 ngày
Hà Lan và Đan Mạch là những nước đầu tiên đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraina. Nhà Trắng xác nhận Ukraina sẽ nhận máy bay chiến đấu từ nước thứ ba sau khi hoàn thành khóa đào tạo phi công. Như Đại sứ Nga tại La Hay ông Alexandr Shulgin đã nói, người Hà Lan đang "nhắm mắt làm ngơ" trước thực tế rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 của họ cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraina và thậm chí còn gây đau khổ nhiều hơn cho người dân nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала