"Phải đợi mất nửa tiếng": Tổng thống Đức Steinmeier bị bỏ quên ở Qatar

© Ảnh : Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier/Jesco DenzelTổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong chuyến thăm Qatar
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong chuyến thăm Qatar - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, người đến Qatar một ngày trước chuyến thăm, đã phải ngồi trên máy bay khoảng nửa giờ để chờ các quan chức tới đón ông, ấn phẩm Stern của Đức viết.

"Ông Frank-Walter Steinmeier có vẻ hơi lạc lõng - ngay cả vợ ông cũng bỏ ông. Tất cả các hành khách khác đã xuống máy bay sau khi hạ cánh ở Doha. Chỉ có Tổng thống buộc phải đợi ở cửa máy bay để các quan chức được cho là sẽ ra đón ông ta ở chân bậc thang lên máy bay", - bài báo viết.

Đội danh dự và xe limousine đang đợi Tổng thống rời máy bay, thảm đỏ đã được trải sẵn nhưng Steinmeier chỉ có thể xuống sau gần 30 phút.
Theo báo Tagesspiegel, tổng thống phải chờ vì máy bay của ông đến sớm hơn dự kiến.

Ở Nga giải thích lý do ở Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ôm Blinken

Việc Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan từ chối ôm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi tiếp đón ông này cho thấy vai trò của Washington trên thế giới đã bị suy giảm, thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nhận xét trên kênh Telegram cá nhân ngày 7 tháng 11.
"Sự tiếp đón lạnh nhạt rõ rệt mà Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp phải ở Riyadh và đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ trong NATO, trước hết là phản ứng trước những gì đang xảy ra ở Dải Gaza, những gì đang xảy ra với sự chấp thuận rõ ràng của Washington. Ngoại trưởng Fidan không những không ra đón ông Blinken ở sân bay mà còn cố tình né tránh cái ôm của ông này trước khi bước vào hội đàm, tình tiết này đang được giới truyền thông thế giới bàn tán sôi nổi", - ông Pushkov viết.
Theo thượng nghị sĩ, thái độ lạnh nhạt đối với Mỹ từ phía các nước Hồi giáo đồng nghĩa với "sự khởi đầu một thời đại mới", khi những lời nói đến từ Washington "ít còn ai tin tưởng" ngoại trừ các nước phương Tây.
Đoạn video quay cảnh cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Ngoại trưởng Mỹ cho thấy sau cái bắt tay siết chặt, ông Blinken bước lên một bước định ôm ông Fidan nhưng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lại lùi lại một bước và tiếp tục siết chặt tay vị khách đối diện mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала