Vũ khí mới của Nga gây sốc ở Mỹ

© Sputnik / Andrey Kataev / Chuyển đến kho ảnhTiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.
Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chuyên gia quân sự Mỹ Guy McCardle rất ngạc nhiên trước khả năng của UAV mini của Nga, tạp chí Newsweek viết.
Trước đó một nguồn thạo tin của Sputnik cho biết Nga đã nghiên cứu chế tạo UAV mini để máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 mang theo.

"Su-57 có khả năng đạt tốc độ Mach 2. Về lý thuyết, việc phóng máy bay không người lái ở tốc độ cao như vậy sẽ phá hủy nó do luồng không khí nhiễu loạn", - McCardle nói.

Chuyên gia này thừa nhận lần đầu tiên khi nhìn thấy các bài báo của Nga về UAV mini, ông đã nghĩ chắc chuyện đó cũng giống như việc tuyên truyền theo tinh thần Chiến tranh giữa các vì sao. Tuy nhiên ông đã phải xem xét lại quan điểm của mình khi biết rằng Mỹ cũng đang thực hiện một dự án tương tự nhưng không thành công.

“Tôi cho rằng những tuyên bố của Moskva hoàn àn đúng sự thật”, - chuyên gia thừa nhận.

Tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 Su-57 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Chế tạo máy bay không người lái mini cho Su-57
Bài báo lưu ý rằng Nga đã rút ra bài học từ kinh nghiệm của đối phương và đang tích cực tăng cường sản xuất máy bay không người lái của riêng mình.
Vào tháng 4/2021 một nguồn tin của Sputnik trong ngành máy bay cho biết Su-57 sẽ được cải tiến để có thể điều khiển một nhóm máy bay không người lái cỡ nhỏ. Theo nguồn tin vào thời điểm đó việc phát triển thiết bị trong khoang và phần mềm chuyên biệt đã bắt đầu, đồng thời giá thử nghiệm trên mặt đất cũng đã được chế tạo để hoàn thiện hệ thống tương tác giữa máy bay không người lái với máy bay chiến đấu mang UAV và giữa các UAV với nhau.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала