Lời kêu gọi của Baerbock hướng tới Tổng thống Putin gây sốc ở Đức

© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Đức Annalena Baerbock
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của ấn phẩm Tagesspiegel của Đức chỉ trích lời kêu gọi của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại hội nghị OSCE hướng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu chấm dứt xung đột mà không có sự nhượng bộ nào từ phía Ukraina.
“Không ai coi trọng những yêu cầu đó”, - một độc giả viết.
“Kẻ xúi giục không biết gì về ngoại giao và đàm phán”, - một người khác lặp lại.
“Bà ta đánh giá quá cao bản thân mình”, - người thứ ba nhận xét.
"Như mọi khi, bà ta có thể đòi hỏi rất nhiều. Và cũng như mọi khi, chẳng có ai quan tâm", - một người dùng khác chia sẻ ý kiến.
“Rồi sẽ có một vụ bê bối vì những phát biểu của bà này”, - một độc giả kết luận.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Đức nói về các bãi mìn Nga "to bằng Tây Đức"
Phát biểu tại hội nghị OSCE, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng không cần thiết phải đàm phán hoặc có sự nhượng bộ từ phía Ukraina để chấm dứt xung đột.
Trước đó, Ngoại trưởng Baerbock cho rằng việc giảm bớt sự quan tâm đến cuộc xung đột ở Ukraina có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала