Somalia bày tỏ lòng biết ơn đối với Liên bang Nga vì viện trợ nhân đạo

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhThu hoạch lúa mì
Thu hoạch lúa mì - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Somalia bày tỏ lòng biết ơn đối với Nga vì viện trợ nhân đạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước này nói với Sputnik.

"Chúng tôi rất biết ơn vì Nga đã cung cấp 25.000 tấn ngũ cốc, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hàng nghìn người dân Somalia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hiện tại do El Niño gây ra. Sự hỗ trợ này đến vào thời điểm quan trọng, chúng tôi một lần nữa cảm ơn Nga vì sự giúp đỡ đáng kể dành cho Somalia để vượt qua giai đoạn khó khăn này", - Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Somalia, ông Daoud Aweis tuyên bố.

Thu hoạch lúa mì - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Chuyên gia kể về kỷ lục xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong 6 năm

Báo chí đưa tin tàu chở lúa mì từ Nga tới Somalia

Một con tàu chở 25 nghìn tấn lúa mì nhân đạo từ Nga đã đến thủ đô Mogadishu của Somalia hôm thứ Năm, hãng thông tấn quốc gia SONNA đưa tin.

"Somalia đã nhận được chuyến hàng viện trợ rất cần thiết gồm 25.000 tấn lúa mì từ Nga để giải quyết vấn đề lũ lụt ở nước này. Chuyến hàng viện trợ đến Mogadishu hôm thứ Năm đã được bàn giao cho Cơ quan quản lý thiên tai Somalia", – hãng tin viết.

Cần lưu ý rằng tại buổi lễ đón tàu có sự tham gia của nhiều quan chức, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Somalia Ahmed Fiki, và hàng hóa đã được Đại sứ Nga tại Somalia và Djibouti Mikhail Golovanov chính thức bàn giao. Chính phủ Somalia hoan nghênh sự giúp đỡ của Nga và bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ của nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала