CHDCND Triều Tiên: Việc Mỹ can thiệp vào hoạt động của vệ tinh sẽ bị coi là tuyên chiến

© Ảnh : KCNANhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - CHDCND Triều Tiên tuyên bố: việc can thiệp vào hoạt động của các vệ tinh của nước này sẽ được coi là một lời tuyên chiến, Reuters đưa tin.

"Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng việc can thiệp vào hoạt động của các vệ tinh của họ sẽ được coi là lời tuyên chiến", - hãng tin của Mỹ đưa tin, với tham chiếu đến Cơ quan Điện báo Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Như đã lưu ý, CHDCND Triều Tiên cũng tuyên bố: “để đáp trả bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào các hoạt động không gian, nước này sẽ tiêu diệt khả năng tồn tại của các vệ tinh trinh sát của Mỹ".
Cờ Bắc Triều Tiên tại khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Ý kiến chuyên gia về việc vệ tinh Triều Tiên có thể chụp ảnh Lầu Năm Góc và tàu sân bay Mỹ

Triều Tiên tuyên bố có quyền tấn công phủ đầu đối với lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên có quyền thực hiện tấn công phủ đầu nhằm vào các lực lượng chiến lược của Mỹ đang được triển khai tới Hàn Quốc, Hãng Thông tấn Trung Ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vào tháng trước.
Trước đó có thông tin máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã tiến hành tập trận trên vùng trời Bán đảo Triều Tiên và lần đầu tiên hạ cánh xuống lãnh thổ Hàn Quốc.
"Những phương tiện chiến lược đang được triển khai đến khu vực của địch sẽ trở thành đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên. Trang sử nói rằng quyền tấn công phủ đầu là "sở hữu độc quyền" của Mỹ đã bị lật qua", - bản tin của KCNA nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала