Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa mặt đất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

© Ảnh : Public DomainAGM-78 Standard-ARM
AGM-78 Standard-ARM - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2024 để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc, đại diện Quân đội Thái Bình Dương của Mỹ Rob Phillips nói với Nikkei Asia.

"Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung trên đất liền ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2024, lập kho vũ khí đầu tiên trong khu vực kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh nhằm tăng cường khả năng răn đe chống lại Trung Quốc, đại diện Mỹ nói với Nikkei",- ấn phẩm viết.

Theo lời ông Phillips, hiện giờ đang xem xét các phương án triển khai phiên bản mặt đất của tên lửa Standard-6 (SM-6) và tên lửa hành trình Tomahawk. Tuy nhiên, người phát ngôn của quân đội Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm và thời điểm tên lửa Mỹ có thể được triển khai.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
“Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” có lợi cho Châu Mỹ hay Châu Á?
Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã "nguội lạnh" đáng kể ngay cả dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, người phát động “cuộc chiến thương mại” với Trung Quốc. Với việc Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền tình hình không được cải thiện mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn - một số sự cố, bao gồm chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi và việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc trong không phận Mỹ - đã dẫn đến một hiệp đối đầu ngoại giao mới và khiến Trung Quốc tẩy chay hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực, trong đó có cả hợp tác thông qua kênh các cơ quan quốc phòng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала