Người dân Philippines được cảnh báo sóng thần sau động đất

CC0 / Pixabay / Sóng thần ập xuống cánh đồng
Sóng thần ập xuống cánh đồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Những đợt sóng thần đầu tiên sau trận động đất dự kiến sẽ đến Philippines trước nửa đêm theo giờ địa phương và có thể kéo dài trong vài giờ, Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (Phivolcs) cho biết.
“Dự báo chiều cao sóng cao hơn thủy triều bình thường 1 mét và có thể cao hơn ở các vịnh, eo biển kín. Dự báo sẽ có sóng thần hủy diệt với chiều cao sóng đe dọa tính mạng. Dự báo đợt sóng thần đầu tiên sẽ ập đến từ ngày 22.37 đến 23.59 ngày 2/12/2023. Những đợt sóng như vậy có thể kéo dài trong vài giờ”, - Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines cho biết trong một tuyên bố.
Trước đó, Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) đã thông báo về trận động đất có cường độ 7,5 độ richter ngoài khơi bờ biển phía đông nam Philippines. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cho biết về nguy cơ đe dọa sóng thần. EMSC sau đó báo cáo về trận động đất mới ngoài khơi nước này với cường độ 6,4 độ richter.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала