Hội nghị LHQ dự báo sự lây lan dịch bệnh nhiệt đới nguy hiểm trên thế giới

© Ảnh : Public domainMuỗi sốt rét
Muỗi sốt rét - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2023
Đăng ký
Biến đổi khí hậu tạo ra môi trường lý tưởng để các bệnh nhiệt đới nguy hiểm lây lan, làm tăng sự lây lan của bệnh sốt rét và sốt xuất huyết. Đây là ý kiến của các chuyên gia phát biểu hôm Chủ nhật tại diễn đàn Reaching the Last Mile (RLM) (Vươn đến chặng cuối) trong khuôn khổ hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc (COP28) diễn ra ở Dubai.

"Nếu chúng ta nhìn vào điều kiện thời tiết bất lợi, cơ bản có hai vấn đề: hoặc là có quá ít nước hoặc có quá nhiều nước. Hạn hán gây ra nạn thiếu ăn, và chúng ta biết rằng thiếu ăn gây ra tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em khiến chúng dễ mắc bệnh hơn. Còn lũ lụt do thay đổi khí hậu gây ra ở các nơi khác trên thế giới đang tạo ra những vùng có quá nhiều nước là nơi sinh sản lý tưởng cho muỗi khiến các ca sốt rét gia tăng”, - ông Michael Adekunle Charles, Giám đốc điều hành quỹ Đối tác phòng chống sốt rét RBM Partnership to End Malaria phát biểu tại diễn đàn.

Ông trích dẫn một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) làm ví dụ, theo đó biến đổi khí hậu đang có tác động khó lường khiến bệnh sốt rét lây lan. Cụ thể vào năm 2022 đã có thêm một triệu ca sốt rét được báo cáo so với năm trước, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 249 triệu. Căn bệnh này cũng đã lan đến vùng cao nguyên châu Phi, khu vực trước đây từng là nơi lạnh giá đối với loài muỗi.
Sông Amazon - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Thay đổi khí hậu ảnh hưởng thế nào đến việc sinh nở và sức khỏe trẻ sơ sinh?
Các chuyên gia cho biết các mối đe dọa sức khỏe liên quan đến khí hậu có thể đảo ngược kết quả tiến bộ có được trong hàng thập kỷ về sức khỏe cộng đồng. Về vấn đề này bà Vanina Laurent-Ledru, Giám đốc điều hành quỹ S Foundation - The Sanofi Collective nói rằng biến đổi khí hậu “hiện đang đe dọa phá hủy mọi thứ mà tất cả chúng ta đạt được trong cuộc đấu tranh hết mình vì sức khỏe toàn cầu và chống lại sự lây lan của các bệnh dịch nhiệt đới”.
Theo WHO, đến năm 2030 chỉ riêng suy dinh dưỡng, sốt rét, tiêu chảy và sốc nhiệt có khả năng làm tăng thêm 250.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Muỗi mang virus như sốt xuất huyết, sốt rét, virus Tây sông Nile và virus Zika đang di chuyển đến những địa phương mới trên thế giới khi nhiệt độ ấm hơn và mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chúng sinh sản. Số ca mắc sốt xuất huyết được báo cáo đã tăng từ khoảng nửa triệu ca năm 2000 lên hơn 5 triệu ca vào năm 2019. Tại Brazil, số ca mắc bệnh đã tăng 73% trong năm nay so với mức trung bình 5 năm, còn Bangladesh phải chứng kiến đợt bùng phát sốt xuất huyết kỷ lục từ trước đến nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала