Mối đe dọa quy mô từ việc bố trí tên lửa Mỹ ở châu Á

© Flickr / Naval Surface WarriorsPhóng tên lửa Tomahawk
Phóng tên lửa Tomahawk - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Việc Hoa Kỳ triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á không chỉ đe dọa Trung Quốc mà còn là mối nguy lớn đối với Nga. Cảnh báo này do chuyên gia Alexandr Perendzhiev, PGS Bộ môn Chính trị và Xã hội học thuộc ĐHTH Kinh tế Nga mang tên Georgy Plekhanov nêu ra, theo News.ru thông báo.
Theo quan điểm của PGS Perendzhiev, tên lửa của Mỹ có thể gây ra mối đe dọa cho tàu thuyền lưu thông qua Tuyến đường biển phương Bắc. Chuyên gia nhắc rằng trước đây Hoa Kỳ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Nhật Bản, dường như nhằm mục đích kiềm chế Triều Tiên nhưng thực ra có thể nhắm chống Nga.

"Họ cho rằng có thể sử dụng lãnh thổ châu Á để giáng đòn tấn công vào Nga. Đồng thời, Washington cho rằng sẽ không có cuộc tấn công trả đũa. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì, các hệ thống tên lửa tấn công mà họ muốn bố trí ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm 2024 chắc hẳn có thể sử dụng để chống Liên bang Nga", - nhà khoa học chính trị phân tích.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2023
AUKUS ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hiệu ứng domino sẽ mở ra cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân?

Quyết định của Mỹ

Trước đó, đại diện Bộ Tư lệnh LLVT Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương là Rob Phillips tuyên bố rằng Washington đã quyết định triển khai những tên lửa mới tầm trung ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm 2024. Theo lời ông này, dự kiến bố trí các phiên bản mặt đất của tên lửa SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk, có tầm bay từ 500 km đến 2.700 km.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала