Chiến đấu cơ sản xuất tại Nga và Trung Quốc có thể trở thành lựa chọn thay thế F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ

© AP Photo / Chen KaiMáy bay chiến đấu bom Chengdu FC-1 Xiaolong
Máy bay chiến đấu bom Chengdu FC-1 Xiaolong - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu do Nga và Trung Quốc sản xuất có thể trở thành lựa chọn thay thế cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu thỏa thuận mua F-16 của Mỹ thất bại, tờ Milliyet viết hôm thứ Năm.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó cho biết Mỹ đang gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Hy Lạp nhưng từ chối cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù Ankara đã trả tiền để mua những chiếc máy bay này.

"Các lựa chọn thay thế duy nhất vẫn là máy bay chiến đấu do Trung Quốc và Nga sản xuất, cũng như máy bay chiến đấu JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan cùng sản xuất. Vì máy bay của cả ba lựa chọn thay thế đều không đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO nên nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua thì máy bay này sẽ được trang bị hệ thống điện tử hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ", - ấn phẩm viết.

 F-16 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nguồn tin nêu tên loại vũ khí sẽ trở thành sát thủ chính của F-16

Mục đích của Thổ Nhĩ Kỳ

Được biết, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tìm kiếm máy bay chiến đấu thế hệ 4,5.

Tờ báo nhấn mạnh: "Ngoài Eurofighter Typhoon và F-16 Block 70, thị trường còn cung cấp các lựa chọn như Dassault Rafale của Pháp và SAAB Gripen của Thụy Điển".

Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2022 đã thông qua sửa đổi ngân sách quốc phòng cấm chính quyền Hoa Kỳ bán máy bay F-16 mới và các bộ phận để hiện đại hóa cho Thổ Nhĩ Kỳ khi mà Ankara còn vi phạm không phận Hy Lạp. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình sản xuất máy bay ném bom thế hệ thứ 5 F-35.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала