Ở phương Tây nói về bước tiến nhảy vọt của Nga trong một lĩnh vực then chốt

© Sputnik / Aleksey Babushkin / Chuyển đến kho ảnhGiàn trọng lực để sản xuất khí hóa lỏng ở Trung tâm xây dựng "Novatek"
Giàn trọng lực để sản xuất khí hóa lỏng ở Trung tâm xây dựng Novatek - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà máy xử lý khí tự nhiên Arctic LNG 2 ở Bắc Cực của Nga hiện không có đối tượng tương đồng trên thế giới và cho thấy bước tiến nhảy vọt của Nga trong cuộc đua công nghệ với phương Tây. Đây là nhận định của nhà báo Andrzej Szcześniak phụ trách chuyên mục của tờ Myśl Polska của Ba Lan.

"Đây là công trình duy nhất thuộc loại này. Trước đây chưa ai có thể hóa lỏng khí metan ở quy mô lớn như vậy trên các giàn có kết cấu trọng lực", - nhà báo viết.

Szcześniak lưu ý rằng nhà máy sản xuất khí hóa lỏng là kết quả nghiên cứu và phát triển của hàng trăm doanh nghiệp Nga. Theo ông, việc xây dựng Artctic LNG 2 ở Bắc Cực tạo việc làm cho 80 nghìn người, trong đó có 17 nghìn cư dân Murmansk.
Nhà báo coi nhà máy chế biến là một ví dụ thay thế sản phẩm nhập khẩu thành công. Ông lưu ý đến thực tế là tập đoàn Novatek đã tìm ra được giải pháp thay thế cho các linh kiện nước ngoài mà nơi sản xuất ra chúng đã ngừng cung cấp cho Nga.
Theo giới quan sát, Arctic LNG 2 là thành công không thể phủ nhận của các kỹ sư và tập đoàn công nghệ Nga.
Hãy cho tín hiệu! Ông Putin khai trương nhánh đầu tiên của Arctic LNG-2 dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2023
Ông Putin khai trương nhánh đầu tiên của "Arctic LNG-2" dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc

“Tôi đã viết trong các bài báo trước của mình về mức độ thành công của Nga trong cuộc đua công nghệ, nhưng Arctic LNG 2 là bước nhảy vọt về chất so với những thành tựu trước đó của họ”, - nhà báo Szcześniak kết luận.

Arctic LNG 2 là dự án sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng quy mô lớn thứ hai của Novatek sau Yamal LNG. Cơ sở tài nguyên của dự án này là mỏ khí Utrenneye ở Khu tự trị Yamal-Nenetsky. Dự án có kế hoạch xây dựng 3 dây chuyền công nghệ có công suất mỗi dây chuyền là 6,6 triệu tấn (tổng sản lượng 19,8 triệu tấn LNG/năm). Các đối tác tham gia dự án là Novatek (60%), Total của Pháp (10%), CNOOC của Trung Quốc (10%), CNODC (là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC) 10% và một liên danh của Nhật Bản (10%) gồm Mitsui & Co., Tập đoàn Dầu khí và kim loại Quốc gia Nhật Bản JOGMEC, Japan Arctic LNG. Dây chuyền đầu tiên của nhà máy dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trước cuối năm 2023.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала